Chưa đầy 3 tuần trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, một loạt trường đại học bất ngờ loại tổ hợp truyền thống khối C00 khỏi phương án tuyển sinh, gây xáo trộn và lo lắng cho hàng nghìn thí sinh. Trước làn sóng phản ứng, Bộ GD&ĐT chính thức yêu cầu các trường điều chỉnh lại, tránh ảnh hưởng tới quyền lợi của học sinh.
- Người mẹ xa lạ – Định kiến và yêu thương
- Tập Cận Bình – Donald Trump điện đàm: Mỹ – Trung tìm lối thoát giữa căng thẳng thương mại
- Bố con ở đâu? – Phía sau tiếng gọi vắng
Tóm tắt nội dung
Nhiều trường bất ngờ loại khối C00
Dù thí sinh đã hoàn tất đăng ký môn thi từ giữa tháng 3, nhưng trong tháng 6, 6 trường đại học đồng loạt công bố loại bỏ khối C00 (Văn – Sử – Địa) gồm: ĐH KHXH&NV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Luật – ĐHQGHN, ĐH Kiểm sát, ĐH Mở Hà Nội và ĐH Thủ Đô. Động thái bất ngờ này khiến nhiều thí sinh cảm thấy mất phương hướng, vì tổ hợp đã chuẩn bị từ lâu nay không còn được sử dụng để xét tuyển.
Bộ GD&ĐT yêu cầu điều chỉnh
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã trao đổi trực tiếp với các trường và yêu cầu khẩn trương điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Bộ nhấn mạnh: “Dù các trường được tự chủ trong tuyển sinh, nhưng phải hợp lý và đặt quyền lợi học sinh lên hàng đầu.”
Theo quy định, thí sinh năm nay chỉ bắt buộc thi hai môn Toán và Ngữ Văn, chọn thêm hai môn trong số các môn đã học. Nhiều em chọn tổ hợp C00 truyền thống (Văn – Sử – Địa), không thi tiếng Anh. Do vậy, việc các trường chuyển sang tổ hợp mới như Văn – Sử – Anh, Văn – Địa – Anh… khiến thí sinh không có điểm thi tiếng Anh rơi vào thế bất lợi.

Lý do các trường loại khối C
PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV lý giải, việc tăng các tổ hợp có tiếng Anh như D14, D15, D66… nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra ngoại ngữ, đồng thời phục vụ chiến lược quốc tế hóa chương trình đào tạo.
Tương tự, ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, ĐHQGHN – cho biết việc lựa chọn tổ hợp do từng trường thành viên quyết định. Tuy nhiên, Bộ đã yêu cầu đảm bảo điểm chuẩn tương đương, tổ hợp phù hợp với chương trình đào tạo, không để thí sinh bị thiệt thòi.
Thời điểm công bố tuyển sinh có hợp lý?
Theo ông Tuấn, thời điểm công bố là đúng quy định – trước thời gian đăng ký nguyện vọng tối thiểu 30 ngày. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều thí sinh không kịp trở tay khi biết khối C00 bị loại chỉ ít tuần trước kỳ thi. Năm nay, thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ 16/7 đến 28/7, nhưng môn thi đã chốt từ lâu, không thể thay đổi.
Việc các trường bất ngờ thay đổi tổ hợp xét tuyển, đặc biệt là loại bỏ khối C00 truyền thống, đã khiến không ít thí sinh thiệt thòi. Bộ GD&ĐT đã kịp thời vào cuộc, yêu cầu điều chỉnh để đảm bảo công bằng. Đây là lời nhắc nhở về tính minh bạch, ổn định và trách nhiệm trong công bố chính sách tuyển sinh, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi chương trình giáo dục hiện nay.
Theo: vtcnews