Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel đang tiến gần một cơ hội hòa bình chưa từng thấy, đồng thời sẽ yêu cầu Mỹ hỗ trợ hành động chống lại Iran.
- Elon Musk tuyên bố thành lập chính đảng mới, đối đầu hệ thống hai đảng Mỹ
- Vladivostok rung chuyển vì nổ đường ống, nhiều cơ sở quân sự bị tê liệt
- Tham vọng khổng lồ: Trung Quốc phê duyệt siêu đập trên sông Yarlung Zangbo
Tóm tắt nội dung
Israel đứng trước “vòng tròn hòa bình” rộng lớn
Tối 6/7 (giờ địa phương), trước khi lên đường sang Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đất nước ông đang đứng trước một cơ hội hòa bình “không thể tưởng tượng nổi”. Phát biểu tại sân bay quốc tế Ben Gurion, ông nói: “Chúng ta đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt Trung Đông. Giờ đây, Israel có cơ hội mang lại một tương lai tươi sáng cho chính mình và cả khu vực”.
Theo báo Times of Israel, ông Netanyahu đang hướng đến việc mở rộng các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với các quốc gia Arab trong khu vực, điều từng được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua các hiệp định Abraham.
Cứng rắn với Hamas: Không có chỗ cho sự tồn tại
Liên quan đến tình hình ở Dải Gaza, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn hay trao đổi con tin nào cho phép Hamas tiếp tục tồn tại.
“Chúng tôi sẽ không để xảy ra một thực tế khuyến khích các vụ bắt cóc và sát hại. Điều đó đồng nghĩa với việc xóa sổ năng lực quân sự của Hamas – Hamas sẽ không còn tồn tại ở đó,” ông Netanyahu nhấn mạnh trong bối cảnh phái đoàn Israel đang tới Doha (Qatar) để đàm phán gián tiếp với Hamas.
Sắp gặp ông Trump: Israel muốn “đèn xanh” về Iran
Theo nguồn tin từ báo Jerusalem Post, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 7/7 tới, ông Netanyahu dự kiến sẽ đề nghị Washington bật “đèn xanh” cho bất kỳ hành động nào nhằm ngăn chặn Iran tái khởi động chương trình hạt nhân.
“Chúng tôi đang tìm kiếm một ủy nhiệm tương tự như ở Lebanon – nghĩa là nếu phát hiện hoạt động khả nghi hoặc có dấu hiệu uranium được di chuyển, Israel có thể hành động ngay với sự đồng thuận từ Mỹ,” một quan chức cấp cao Israel nói.
Gia tăng sức ép với Iran và IAEA
Ngoài yêu cầu hành động trực tiếp, Israel cũng muốn Washington kích hoạt cơ chế tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran do nước này không hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
“Chúng tôi muốn tăng cường sức ép lên Tehran trong bối cảnh Iran không minh bạch với IAEA”, vị quan chức Israel nhấn mạnh.
Tuần qua, các thanh tra IAEA đã rút khỏi Iran với lý do an ninh, sau khi tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký ban hành đạo luật đình chỉ hợp tác với cơ quan này.
Căng thẳng khu vực đứng trước bước ngoặt
Chuyến công du của ông Netanyahu đến Mỹ được đánh giá là một bước đi chiến lược quan trọng trong bối cảnh Trung Đông đang căng thẳng. Việc ông thẳng thắn đưa ra quan điểm về hòa bình, đồng thời thể hiện lập trường cứng rắn với Hamas và Iran, báo hiệu những động thái quyết liệt từ Tel Aviv thời gian tới.
Theo: baoquocte