Nhiều loại đồ uống quen thuộc, được yêu thích lại ẩn chứa nguy cơ phá hoại tim mạch cực nhanh. Việc sử dụng lâu dài khiến sức khỏe suy giảm, gia tăng bệnh tim mạch và huyết áp. Dưới đây là bảy loại phổ biến bạn nên thận trọng.
- Các gia đình nhiều con đang trở thành biểu tượng thượng lưu?
- 5 sai lầm khi ăn sáng dễ gây hại dạ dày
- Cà phê và những lợi ích sức khỏe ít ai ngờ
Tóm tắt nội dung
1. Nước ngọt có gas
Nước ngọt có gas chứa nhiều đường và siro ngô. Uống thường xuyên làm tăng triglyceride và giảm cholesterol tốt. Điều này gây béo phì, tăng huyết áp, tạo gánh nặng cho tim mạch. Đây là một trong những thức uống phá hoại tim mạch phổ biến nhất hiện nay.
2. Nước ép đóng hộp
Nước ép đóng hộp thường được loại bỏ chất xơ tự nhiên. Nhiều sản phẩm còn bổ sung đường tinh luyện, hương liệu nhân tạo. Việc sử dụng lâu dài làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Chuyên gia khuyên nên ăn trái cây tươi hoặc tự ép tại nhà.

3. Cà phê kem béo
Cà phê kèm kem béo, latte hay cappuccino ngọt chứa nhiều calo và chất béo bão hòa. Một ly cũng có thể khiến cholesterol xấu tăng cao. Dùng thường xuyên gây béo phì và đe dọa tim mạch. Hãy chọn cà phê đen nguyên chất để tốt hơn cho sức khỏe.
4. Đồ uống tăng lực
Đồ uống tăng lực chứa nhiều caffeine và taurine. Hai chất này làm tăng nhịp tim, gây căng thẳng cho hệ tim mạch. Uống quá nhiều có thể dẫn đến loạn nhịp tim, mất ngủ, huyết áp cao. Sử dụng điều độ hoặc thay bằng trà xanh sẽ là giải pháp an toàn hơn.
5. Rượu và bia
Rượu, bia nếu lạm dụng có thể làm suy yếu cơ tim và gây bệnh gan. Uống nhiều còn khiến huyết áp tăng, gây thừa cân và béo phì. Một số nghiên cứu cho thấy rượu vang đỏ có lợi cho tim nếu dùng ít. Tuy nhiên, uống quá nhiều sẽ gây tác hại nghiêm trọng cho cơ thể.

6. Sữa nguyên kem
Sữa nguyên kem có nhiều chất béo bão hòa. Loại chất này làm tăng cholesterol xấu và giảm cholesterol tốt. Nếu sử dụng thường xuyên, nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch tăng mạnh. Người lớn nên chọn sữa tách béo hoặc ít béo thay thế.
7. Diet soda nguy hại
Diet soda thường chứa chất tạo ngọt nhân tạo. Dù không có đường nhưng vẫn làm rối loạn trao đổi chất. Nghiên cứu cho thấy sử dụng thường xuyên làm tăng nguy cơ tim mạch và tiểu đường type 2. Nước lọc, trà thảo mộc là lựa chọn thay thế an toàn.
Với 7 thức uống kể trên, việc sử dụng thường xuyên có thể gây hại lớn cho tim mạch. Lựa chọn lối sống lành mạnh và thay thế đồ uống tự nhiên sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.
Theo: VOV