Ba Lan và 40 đồng minh ra tuyên bố chung, lên án Nga xâm phạm không phận NATO bằng UAV, yêu cầu chấm dứt khiêu khích và tôn trọng luật quốc tế.
- Nữ du kích lái đò trên sông Thạch Hãn xem lại hình bóng mình trong “Mưa đỏ”
- Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới, vì sao đội nam lại vắng mặt?
- Xe tải mất thắng tông liên hoàn 7 ôtô, quốc lộ 51 kẹt xe nhiều km
Tóm tắt nội dung
Nga xâm phạm không phận gây lo ngại quốc tế
Ngày 12/9, Ba Lan và khoảng 40 đồng minh, gồm 26 nước EU, Ukraine, Mỹ, Nhật Bản và Canada, đã ký tuyên bố chung. Họ lên án vụ UAV nghi của Nga xâm nhập không phận Ba Lan ngày 10/9. Tuyên bố nhấn mạnh hành động này vi phạm luật quốc tế, gây bất ổn khu vực. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Bosacki kêu gọi Nga dừng chiến dịch tại Ukraine. Ông nhấn mạnh Nga cần tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Một UAV bị hư hại rơi xuống làng Czosnowka, miền đông Ba Lan. Hình ảnh cho thấy đây có thể là UAV Gerbera, dùng làm mồi nhử hoặc vũ khí tự sát. Hiện chưa có dấu hiệu UAV mang đầu đạn sát thương. Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận ý định tấn công Ba Lan. Họ cho biết các UAV nhắm vào mục tiêu ở Ukraine.
Nga xâm phạm không phận: Ba Lan hành động nhanh
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết 19 UAV Nga xâm nhập không phận nước này. Phần lớn UAV xuất phát từ Belarus, theo ông. Lực lượng phòng không Ba Lan và NATO bắn hạ ít nhất 4 UAV. Những chiếc còn lại tự rơi do cạn nhiên liệu. UAV rơi chủ yếu ở tỉnh Lubelskie, hai chiếc bay xa hơn 300 km. Một ngôi nhà và một ôtô bị hủy hoại, nhưng không có thương vong.
Ba Lan tổ chức họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thứ trưởng Bosacki nhấn mạnh leo thang không dẫn đến hòa bình. Ông kêu gọi Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Đồng minh Ba Lan cũng yêu cầu Nga tuân thủ luật quốc tế. Họ bày tỏ lo ngại về an ninh khu vực.
Tác động đến quan hệ Nga – NATO
Vụ UAV xâm nhập làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và NATO. Tuyên bố chung gọi hành động của Nga là liều lĩnh, đe dọa an ninh khu vực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết UAV có tầm hoạt động 700 km. Họ sẵn sàng đối thoại với Ba Lan về sự việc. Nga chưa phản hồi chính thức về tuyên bố chung.
Nga xác nhận tiến hành tập kích vào các mục tiêu quốc phòng ở Ukraine. Ba Lan và đồng minh kêu gọi Nga chấm dứt hành động khiêu khích. Họ nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần chú ý đến vi phạm của Nga.
Theo: Khai Mở