Ăn một mình, gây tiếng ồn, kén chọn món là những biểu hiện cho thấy trẻ không biết quy tắc ăn uống. Đây là phản ánh kỹ năng hạn chế của trẻ mà còn thể hiện cách giáo dục con cái
- Hạt giống không biến đổi gen (non-GMO) và không bị nhiễm thuốc trừ sâu
- Nguy cơ suy tim ở người trẻ – hồi chuông cảnh báo
- Bắt phụ nữ cho vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng
Tóm tắt nội dung
Vì sao cần dạy trẻ quy tắc ăn uống
Giáo sư Li Meijin; chuyên gia tâm lý thanh thiếu niên (Trung Quốc); cho rằng người chỉ có kiến thức nhưng thiếu lễ nghĩa thì chưa thể coi là “có văn hóa”.
Trên bàn ăn, phép lịch sự thể hiện rõ sự giáo dưỡng của mỗi người. Nếu trẻ cư xử thiếu chuẩn mực, người khác dễ cho rằng cha mẹ chưa dạy dỗ đầy đủ. Điều này có thể tạo ra định kiến về gia đình.
Dạy con quy tắc ăn uống ngay từ nhỏ giúp trẻ biết tôn trọng người khác tuân thủ nề nếp và giao tiếp tự tin hơn. Khi bước vào xã h;, đây sẽ là lợi thế trong việc tạo thiện cảm và phát triển trí tuệ cảm xúc.

Biểu hiện trẻ thiếu quy tắc ăn uống
Theo giáo sư Li Meijin; có một số hành vi trên bàn ăn phản ánh sự thiếu phép tắc của trẻ:
- Ăn một mình: Nếu cha mẹ cho phép trẻ chọn món riêng và ăn tách biệt; con dễ hình thành thói quen ích kỷ. Về lâu dài, trẻ chỉ nghĩ đến bản thân.
- Gây tiếng ồn: Việc nhai “nhóp nhép” gây khó chịu cho người khác. Nếu cha mẹ cũng có thói quen này, trẻ sẽ bắt chước theo.
- Ưu tiên gắp trước: Nhiều phụ huynh chiều con nên gắp thức ăn cho trẻ trước. Điều này khiến con quên nguyên tắc “người lớn trước, trẻ em sau”, dễ bị coi là bất lịch sự.
- Kén ăn: Trẻ chỉ chọn món mình thích, bỏ qua món khác. Ở nhà có thể chấp nhận, nhưng khi ăn cùng người ngoài sẽ tạo ấn tượng không tốt.
Cha mẹ là tấm gương cho con
Một khảo sát tại Trung Quốc cho thấy hơn 60% trẻ học cách ứng xử trên bàn ăn từ gia đình; Điều này chứng tỏ cha mẹ là tấm gương đầu tiên.
Chuyên gia khuyên phụ huynh không nên áp đặt cứng nhắc mà cần giải thích, động viên và khen thưởng. Nhờ đó; trẻ hiểu được ý nghĩa của hành vi lịch sự và hình thành thói quen tốt một cách tự nhiên.
“Cha mẹ cư xử đúng mực; trẻ sẽ noi theo và rèn được phép lịch sự”, giáo sư Li Meijin nhấn mạnh.
Theo: VnExpess