Chỉ trong chưa đầy 20 ngày, Thanh Hóa ghi nhận hai vụ học sinh bị đánh tử vong, gây chấn động dư luận. Trước tình hình nghiêm trọng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã ban hành chỉ đạo “nóng” yêu cầu toàn ngành siết chặt công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn học đường.

Hai vụ việc liên tiếp gây rúng động

Ngày 17/10, tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, hai học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, em P.T.B.N. (lớp 11A9) đã dùng dao đâm vào cổ bạn L.Q.H. (lớp 12A8), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chưa đầy hai tuần sau, sáng 31/10, tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, em N.T.A.T. (lớp 10, hệ giáo dục thường xuyên) bị nhóm học sinh lớp 11 hành hung trong giờ ra chơi. Sau năm ngày điều trị, nạn nhân không qua khỏi.

Hai vụ án liên tiếp khiến dư luận phẫn nộ và gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường đang có xu hướng ngày càng nghiêm trọng.

Vụ việc xảy ra ở cây xăng Xuân Hà (xã Quảng Bình) khiến một học sinh tử vong. (Ảnh: Vietnamnet)

Thực trạng đáng lo ngại

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, từ đầu năm đến ngày 5/11, toàn tỉnh ghi nhận 9 vụ bạo lực học đường, trong đó có ba vụ đặc biệt nghiêm trọng – hai vụ khiến học sinh tử vong và một vụ nữ sinh bị gãy đốt sống cổ, tổn thương sức khỏe 23%.

Đáng lo ngại, trong nhiều vụ việc, học sinh sử dụng hung khí như dao bấm, mũ bảo hiểm, tuýp sắt. Một số người chứng kiến không can ngăn mà còn cổ vũ, quay clip và tung lên mạng xã hội, làm lan rộng hành vi lệch chuẩn.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, nguyên nhân chính đến từ việc học sinh thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và ứng xử, dễ bị ảnh hưởng bởi trò chơi và nội dung bạo lực trên mạng. Bên cạnh đó, sự thiếu quan tâm, định hướng từ gia đình và hạn chế trong kỹ năng phát hiện sớm của giáo viên càng khiến các mâu thuẫn nhỏ bị đẩy lên mức nghiêm trọng.

 Ngay sau hai vụ việc, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã yêu cầu các trường học trên toàn tỉnh tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và kỹ năng phòng tránh bạo lực cho học sinh. Công tác tư vấn tâm lý học đường được yêu cầu triển khai đồng bộ, giúp giáo viên nắm bắt sớm biểu hiện bất thường của học sinh.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục phối hợp với Công an tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức ký cam kết “Trường học an toàn – không bạo lực”, xây dựng mô hình trường học thân thiện, văn minh, lành mạnh.

Cần sự chung tay của gia đình và xã hội

 Các chuyên gia nhấn mạnh, việc ngăn chặn bạo lực học đường không thể chỉ trông chờ vào nhà trường. Gia đình cần quan tâm, lắng nghe con cái, dạy kỹ năng sống và hướng dẫn cách ứng xử tích cực. Xã hội và các nền tảng mạng cần kiểm soát, ngăn chặn việc cổ xúy bạo lực hoặc phát tán clip xâm phạm học sinh.

Đây được xem là bước đi cấp bách nhằm chặn đứng vòng xoáy bạo lực học đường, bảo vệ an toàn và nhân cách cho thế hệ trẻ.

Theo: Vietnamnet