Sau bão số 13, lực lượng của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 1,2 triệu khách hàng. Hiện các đơn vị đang nỗ lực xử lý sự cố, phấn đấu sớm cấp điện cho toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng.

Nỗ lực xuyên đêm khôi phục hệ thống điện

Trong đêm 8-11 và rạng sáng 9-11, các đội ứng trực của EVNCPC đã khôi phục cấp điện cho hơn 90.000 khách hàng tại hai tỉnh chịu thiệt hại nặng là Gia Lai và Đắk Lắk. Tính đến sáng nay, vẫn còn khoảng 370.000 khách hàng tại hai địa phương này chưa có điện, các đơn vị đang huy động tối đa lực lượng để khắc phục.

Toàn hệ thống ghi nhận 468 vụ sự cố trên lưới điện trung áp, trong đó đã xử lý 333 vụ (71,15%), còn 135 vụ đang được khắc phục. Tổng cộng 19.563 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng, đến nay 15.279 trạm đã hoạt động trở lại (78,10%), còn 4.284 trạm đang mất điện, tương đương 5,96% công suất phụ tải cực đại chưa được phục hồi.

Tại Gia Lai, ngành điện đã xử lý 107/208 vụ sự cố, song vẫn còn hơn 275.000 khách hàng và 3.099 trạm biến áp chưa có điện. Ở Đắk Lắk, 79/113 vụ sự cố đã được khắc phục, hiện còn gần 86.000 khách hàng và 1.069 trạm biến áp đang mất điện.

Huy động toàn lực khắc phục, đảm bảo nguồn cấp chính

Trên lưới điện 110kV, các đơn vị đã khôi phục 29/30 vụ sự cố và 100% trạm biến áp 110kV đã vận hành bình thường, đảm bảo nguồn cấp chính cho hệ thống điện khu vực. Chỉ còn một đường dây 110kV tại Gia Lai đang được khẩn trương xử lý.

Dù mưa bão còn gây chia cắt, hàng ngàn cán bộ, công nhân ngành điện miền Trung vẫn làm việc xuyên đêm trong điều kiện khắc nghiệt, nỗ lực khôi phục lưới điện để sớm cấp điện ổn định trở lại, phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân vùng bão.

Theo: Pháp Luật