Ba học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ cùng đạt 1.600 điểm SAT trong một đợt thi, thành tích hiếm, phản ánh quá trình học tập nghiêm túc và nỗ lực bền bỉ.
- Long Thành đón 3 chuyến bay chở khách đầu tiên
- Thất bại trước U22 Việt Nam cho thấy bóng đá Thái Lan đang ảo tưởng
- Chấn động: Bắt giam 7 lãnh đạo, cán bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa vì nhận hối
Tối 19/12, College Board – đơn vị sở hữu kỳ thi SAT – công bố kết quả đợt thi cuối cùng của năm; diễn ra trước đó hai tuần. SAT là bài kiểm tra chuẩn hóa quốc tế; đánh giá năng lực đọc, viết và Toán; được nhiều đại học tại Mỹ và các quốc gia khác sử dụng trong tuyển sinh.
Thành tích SAT hiếm gặp tại THPT chuyên Ngoại ngữ
Trong đợt thi này, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) ghi nhận ba học sinh cùng đạt mức điểm tuyệt đối 1.600/1.600. Đó là Phạm Thế Tuấn (lớp 12A1); Nguyễn Minh Thư (12A3) và Hà Bảo Trân (12A6), đều thuộc khối chuyên Anh.
Theo College Board, mỗi năm có khoảng hai triệu thí sinh trên toàn thế giới dự thi SAT, với 7 kỳ thi được tổ chức. Những thí sinh đạt từ 1.530 điểm trở lên đã nằm trong top 1% cao nhất. Vì vậy, việc ba học sinh cùng đạt điểm tuyệt đối trong một đợt thi được đánh giá là trường hợp hiếm.
Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Ngọc Chi cho biết nhà trường nhiều năm liền có học sinh đạt 1.600 SAT. Tuy nhiên, việc ba em cùng chạm mốc này trong một kỳ thi là điều “đặc biệt và ấn tượng”. Trước đó khoảng hai tháng; một học sinh khác của trường là Nguyễn Kiều Anh (lớp 12A1) cũng đạt 1.600 điểm trong đợt thi tháng 10.
Lợi thế và phương pháp ôn luyện của ba học sinh chuyên Anh
Chia sẻ về kết quả; Minh Thư và Bảo Trân cho rằng học sinh chuyên Anh có một số lợi thế khi thi SAT; như nền tảng ngữ pháp, vốn từ vựng và kỹ năng đọc hiểu. Dù vậy, phần đọc hiểu của SAT đòi hỏi khả năng suy luận và tư duy logic; không chỉ dựa vào ngôn ngữ.
Minh Thư cho biết em tập trung đọc kỹ đề, tránh các “bẫy” thường gặp và luyện đề thường xuyên. Trong giai đoạn cao điểm trước kỳ thi, nữ sinh dành khoảng 3–4 giờ mỗi ngày để làm bài tập. Trong khi đó, Bảo Trân chú trọng phân tích kỹ những câu trả lời sai để rút kinh nghiệm; đồng thời giữ tâm lý ổn định khi bước vào phòng thi.
Với kết quả đạt được, Minh Thư dự định sử dụng điểm SAT để xét tuyển kết hợp vào các trường đại học trong nước. Bảo Trân lựa chọn hướng du học, coi điểm SAT tuyệt đối là lợi thế quan trọng trong hồ sơ.
THPT chuyên Ngoại ngữ được thành lập năm 1969, là trường chuyên ngoại ngữ duy nhất ở bậc phổ thông tại Việt Nam. Mỗi năm, trường tuyển khoảng 600 học sinh lớp 10 ở các khối chuyên Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật và Hàn, duy trì truyền thống đào tạo học sinh có năng lực ngoại ngữ nổi trội.
Theo: VnExpress