Chiều ngày 6/4, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch nước.

Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ cương vị Phó Chủ tịch nước được thông qua với 96,25% số phiếu tán thành từ đại biểu Quốc hội. Như vậy, bà Xuân sẽ kế nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ này.

Theo thông tin trên baochinhphu.vn, bà Võ Thị Ánh Xuân, 51 tuổi, là cử nhân Sư phạm Hóa học, quê ở Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 

Bà nguyên là giáo viên Trường THPT Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên; sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy.

Từ tháng 8/2001 đến tháng 1/2013, bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Từ tháng 2/2013 đến tháng 11/2013, bà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang từ tháng 10/2015 đến nay.

Trước đó, ngày 5/4, ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính cũng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Từ Khóa: