Tối 5/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) về tội nhận hối lộ, liên quan vụ pha chế 2,7 triệu lít xăng giả liên tỉnh.

Theo Zing, Công an Đồng Nai quyết định khởi tố, bắt giam ông Ngô Văn Thụy (57 tuổi) là Đội trưởng đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Thụy tại TP. HCM và thu giữ một số tài liệu liên quan.

Lấy lời khai người cầm đầu đường dây buôn lậu Phan Thanh Hữu.
Lấy lời khai người cầm đầu đường dây buôn lậu Phan Thanh Hữu (ảnh chụp màn hình trên Zing).

Theo cảnh sát, bị can có liên quan đến việc nhận tiền hối lộ của một số nghi can trong đường dây buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ ở TP. HCM) cầm đầu.

Liên quan đến chuyên án 920G, Công an Đồng Nai đã bắt giam 39 nghi can để điều tra về các hành vi “buôn lậu”, “sản xuất, buôn bán hàng giả”, “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “nhận hối lộ”, “đưa hối lộ”.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá đường dây tổ chức làm xăng giả với quy mô lớn, tinh vi diễn ra tại nhiều tỉnh thành như TP. HCM, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, theo Tuổi Trẻ.

Đồng loạt khám xét các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. HCM vào tối 6/2, Công an Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng…

Ảnh chụp màn hình trên Tuổi Trẻ

Cơ quan điều tra cho biết kết quả giám định các mẫu xăng thu được trong chuyên án đều là giả.

Đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày. Từ tháng 8/2020 đến khi bị phát hiện, 200 triệu lít xăng giả đã được nhóm nghi phạm cung cấp ra thị trường.

Từ Khóa: