Gần 450 m3 gỗ lậu và 11 tấn đá phấn hồng có giá trị hàng chục tỷ đồng, được các đối tượng dùng container vận chuyển về Việt Nam.

Theo báo Người Lao Động, ngày 27/9, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ vụ buôn lậu gỗ, đá quý hiếm với quy mô lớn tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay (huyện Đakrông).

Trước đó, công an kiểm tra 7 xe container của Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Trần (địa chỉ tại số 37 Trần Đại Nghĩa, phường 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị) và phát hiện trên các phương tiện này vận chuyển gần 450 m3 gỗ các loại, 11.000 kg đá phấn quý hiếm từ Lào về Việt Nam. Ước tính tổng trị giá lô hàng này lên gần 30 tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Đáng chú ý, chủ xe đã khai báo gian lận vượt hơn 170 m3 gỗ so với tờ khai nhập khẩu hàng hóa. Trong số này có hơn 77 m 3 gỗ quý hiếm, gồm gỗ cẩm lai, gỗ trắc.

Ngoài ra, gần 11.000 kg đá phấn trị giá ước tính gần 6 tỷ đồng cũng không có tờ khai nhập khẩu hàng hóa.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các chủ hàng thiết kế gia cố thêm vách ngăn, hầm hàng trên ô tô, kết hợp lợi dụng số lượng hàng nhiều, quy cách không đồng nhất để trà trộn, cất giấu gỗ lậu, đá quý, nguồn tin từ Thanh Niên.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.