Ngày 17/8, ông Trần Hùng, cựu cục phó Cục Quản lý trị trường, Tổ trưởng 1444 Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Zing, liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Nguyễn Duy Hải về tội Môi giới hối lộ.

Ông Hùng, Hải bị khởi tố với cáo buộc liên quan vụ sản xuất 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả của Nhà xuất bản Giáo dục. Tuy nhiên, sai phạm cụ thể chưa được công bố.

Bắt tạm giam ông Trần Hùng, cựu cục phó Cục Quản lý trị trường
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Trước đó, hồi tháng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đột kích Công ty In, văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH Phú Hưng Phát tại Hà Nội. 19 xưởng in, gia công và 15 kho hàng, 3 dây chuyền máy in offset 4 màu… phục vụ sản xuất sách giả bị phát hiện, tờ VnExpress thông tin.

Khám xét hơn 50 địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ sách giáo khoa giả này tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Thanh Hóa, ban chuyên án tạm giữ trên 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả, 3 máy in, hơn 1,5 triệu tem giả và khoảng 20 tỷ đồng.

Bắt tạm giam ông Trần Hùng, cựu cục phó Cục Quản lý trị trường
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Hiện tổng cộng 12 người đã bị khởi tố, trong đó có ba cán bộ thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội là ông Lê Việt Phương (Đội trưởng Quản lý thị trường số 14, cựu đội phó Đội số 17), Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương (cùng là nguyên kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 17) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 7 người khác bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đây được cho là đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giả với số lượng lớn nhất cả nước từ trước tới nay.

Từ Khóa: