Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trên toàn quốc thành lập tối thiểu 2 đội cấp cứu lưu động, trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ cùng các bệnh viện trực thuộc, yêu cầu khẩn trương triển khai công tác phòng, chống và ứng phó với bão số 3 để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh không bị gián đoạn.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, bão số 3 đang có diễn biến khó lường, với phạm vi ảnh hưởng rộng và khả năng gây mưa lớn tại nhiều địa phương. Trước tình hình đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các Sở Y tế cử lãnh đạo trực chỉ huy 24/24 giờ, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra toàn bộ hệ thống y tế trực thuộc về công tác sẵn sàng ứng phó thiên tai.

Thiết lập đường dây nóng, duy trì liên lạc liên tục

Các Sở Y tế phải công bố số điện thoại đường dây nóng chỉ huy đến các đơn vị trực thuộc và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt 24/24 để kịp thời chỉ đạo, điều phối hoạt động cứu hộ, cấp cứu khi cần thiết.

Cùng với đó, tất cả đơn vị y tế cần khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, thảm họa tại chỗ. Việc bảo đảm nguồn nhân lực, thuốc men, hóa chất, thiết bị y tế và phương tiện cấp cứu là yêu cầu bắt buộc để sẵn sàng hỗ trợ khi có lệnh điều động.

Hai đội cấp cứu lưu động trực chiến 24/24

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và thành phố cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, xe cấp cứu, thuốc men, vật tư y tế để duy trì tối thiểu 2 đội cấp cứu lưu động, trực 24/24 giờ, sẵn sàng lên đường hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng của bão.

Các cơ sở y tế nằm trong khu vực dự báo bị ảnh hưởng trực tiếp cần chủ động phương án sơ tán người bệnh, thuốc và thiết bị y tế đến nơi an toàn. Đặc biệt, người bệnh nặng và các thiết bị hồi sức như máy thở, phương tiện cấp cứu phải được đưa lên tầng cao để tránh ngập lụt.

Chằng giữ thiết bị, cửa sổ – ứng phó cả trong và ngoài bệnh viện

Bộ Y tế cũng lưu ý các bệnh viện thực hiện biện pháp gia cố, cố định trang thiết bị, cửa ra vào, cửa sổ để phòng ngừa nguy cơ gió bão gây thiệt hại. Tất cả nhân lực y tế phải sẵn sàng tham gia cấp cứu cả trong và ngoài viện, đảm bảo hỗ trợ kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Theo: Pháp luật