Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 với sức gió giật cấp 14, hàng trăm tàu thuyền vẫn đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn cấp cưỡng chế tàu thuyền quay về nơi neo đậu an toàn, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.
- Bà già gangster cầm đầu đường dây ma túy hơn 2.800 tỷ
- Miền Bắc cấp tốc ứng phó bão số 3: Cấm biển, sơ tán, trực 24/24
- 4 người Mỹ tử vong vì vi khuẩn ăn thịt người
Tóm tắt nội dung
Bão số 3 tiến sát đất liền, biển động dữ dội
Sáng 21/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 3 (tên quốc tế Wipha) đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), tiến vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Lúc 9h, tâm bão cách Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 200km về phía Đông, với sức gió mạnh nhất cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục mạnh lên, đạt cấp 10–11, giật cấp 14 và có khả năng đổ bộ vào đất liền từ Hải Phòng đến Nghệ An trong ngày 22/7. Biển động dữ dội, sóng cao từ 4–6m ở vùng gần tâm bão.
425 tàu thuyền vẫn hoạt động trong vùng nguy hiểm
Theo Bộ đội Biên phòng, tính đến sáng 21/7, vẫn còn 425 tàu với 1.560 ngư dân đang hoạt động trong khu vực vịnh Bắc Bộ. Các tàu chủ yếu đến từ các tỉnh như Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 4622 gửi UBND các tỉnh, yêu cầu huy động mọi lực lượng, phương tiện để kêu gọi, hướng dẫn hoặc cưỡng chế tàu thuyền rời khỏi vùng nguy hiểm, đưa về nơi neo đậu an toàn. Các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng về công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên biển.
Cấm biển và di dời dân cư khẩn cấp
Tính đến trưa 21/7, đã có 6 tỉnh, thành phố ban hành lệnh cấm biển, gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Các địa phương đã yêu cầu hơn 29.000 lồng bè, 3.900 chòi canh và gần 150.000 ha nuôi trồng thủy sản khẩn trương di dời đến nơi an toàn.
Hiện còn khoảng 326 khách du lịch đang ở lại các đảo thuộc Quảng Ninh và Hải Phòng. Công tác kiểm soát di chuyển, đảm bảo an toàn cho du khách trong điều kiện thời tiết xấu đang được các địa phương triển khai quyết liệt.
Mưa lớn, lũ quét và nguy cơ ngập úng nghiêm trọng
Từ đêm 21/7 đến ngày 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200–350mm, có nơi vượt 600mm. Một số nơi có thể ghi nhận mưa cực lớn với cường độ trên 150mm trong 3 giờ.
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng diện rộng tại các vùng trũng thấp là rất cao, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.
Chính phủ vào cuộc, tăng cường chỉ đạo sát sao
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão. Ông yêu cầu các địa phương kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, rà soát các điểm xung yếu, sẵn sàng triển khai lực lượng cứu hộ.
Đặc biệt, các đơn vị chức năng cần truyền thông rõ ràng, dễ hiểu, giúp người dân hình dung được mức độ nguy hiểm để có phương án phòng tránh phù hợp, tránh chủ quan trước thiên tai
Nguồn: VnEconomy