Chiếc xe cẩu đang thi công công trình thuộc công ty Ford Bình Phước, thì bất ngờ bị đứt cáp cần cẩu nâng hàng khiến 2 công nhân tử vong tại chỗ.

Nguồn tin từ Zing, ngày 15/3, Công an TP. Đồng Xoài (Bình Phước) đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình thi công nhà xưởng của Công ty Ford Bình Phước (khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú) làm 2 người chết.

Trước đó, khoảng 7h15 cùng ngày, Lê Văn Lam (35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) sử dụng xe cần cẩu để thi công công trình nhà xưởng của Công ty Ford Bình Phước.

Đứt cáp cần cầu tại công ty Ford Bình Phước, 3 người thương vong
Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Anh Lam nâng móc cẩu lên thì bất ngờ cáp bị đứt khiến móc cẩu nặng hàng trăm kg rơi xuống khu vực công nhân đang thi công bên dưới.

Vụ tai nạn khiến anh Hoàng Thiên Nhiên (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) và anh Hoàng Văn Hậu (33 tuổi, ngụ TP.HCM) tử vong tại chỗ; còn anh Hoàng Thành Đạt (28 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Tin từ Tuổi Trẻ, nhà xưởng của Công ty Ford Bình Phước nằm trên đường ĐT741 thuộc khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài. Công trình thi công được khoảng 6 tháng nay, dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối năm 2021.

Từ Khóa: