Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, gần 1.300 giáo viên, học sinh ở tỉnh Thanh Hóa bị nhiễm Covid-19.

VnExpress đăng tải, ngày 9/2, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá cho biết, sau Tết toàn tỉnh ghi nhận 191 giáo viên và 1.108 học sinh các cấp mắc Covid-19. Số ca mắc rải rác ở nhiều địa phương và tăng mạnh hơn trước Tết một phần là do người về quê từ các tỉnh thành có dịch đông hơn thường lệ và người dân di chuyển, tiếp xúc nhiều.

Số học sinh, giáo viên mắc Covid-19 được xác định là do lây nhiễm trong thời gian nghỉ Tết và được phát hiện qua quá trình sàng lọc y tế tại địa phương hoặc test nhanh khi trở lại trường hôm 7/2.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Người Lao Động đăng tải, số lượng giáo viên, học sinh nhiễm bệnh nằm rải rác ở nhiều huyện, thị xã, TP. trong tỉnh như: TP. Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, huyện Quảng Xương… Riêng TP. Thanh Hóa đã ghi nhận hơn 60 giáo viên và 370 học sinh mắc Covid-19.

Như vậy, tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận gần 26.000 ca Covid-19 và 35 bệnh nhân tử vong. 

Tình trạng gia tăng ca nhiễm Covid-19 trong học sinh – giáo viên dịp Tết không phải là vấn đề riêng của Thanh Hóa. Tại Nghệ An hôm 7/2 cũng ghi nhận 166 ca nhiễm ở giáo viên, học sinh trong 7 ngày Tết, tăng 5-6 lần so với ngày thường. Còn tại Hà Tĩnh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các ca F0 tăng đột biến, tỉnh này đã cho học sinh thuộc 37 trường mầm non, tiểu học, THCS tại các huyện thuộc vùng dịch cấp độ 3, 4 phải nghỉ học.

Từ Khóa: