Giá xăng trong nước ngày 21/3 có thể giảm 1.500 đồng/lít trong bối cảnh giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore giảm mạnh.

Bộ Công Thương cho biết, tính đến ngày 17/3, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore giảm 9-12% so với đợt điều chỉnh trước đó. Đây là cơ sở để giá xăng trong nước giảm mạnh trong phiên điều chỉnh chiều 21/3, theo lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trong nước.

VnExpress dẫn ý kiến một lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, chiều mai giá xăng có thể giảm 1.200-1.500 đồng một lít; còn giá dầu khoảng 2.000-2.500 đồng một lít.

Liệu có kịch bản giá xăng có thể giảm “sốc” hơn? Về lý thuyết là có, nhưng thực tế khó xảy ra. VnExpress đưa ra con số, nếu ngày mai cơ quan quản lý dùng đến Quỹ bình ổn, xăng và dầu sẽ giảm quanh mốc 6.000-1.5000 đồng một lít. Tuy nhiên, mức giảm này khó xảy ra, do nhà quản lý sẽ cân nhắc đến tính rủi ro của việc giảm “sốc” trong bối cảnh giá nhiêu liệu thế giới tới đây có nhiều biến động.

Trong ngày mai, việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu vẫn chưa được áp dụng. Trước đó, Bộ Tài chính đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hỏa là 700 đồng/lít.

Tuy nhiên, theo Vietnamnet, được Quốc hội thông qua, thì việc giảm thuế bảo vệ môi trường phải đến ngày 1/4/2022 mới có hiệu lực; và kéo dài đến đến hết ngày 31/12/2022.