Nhà phân tích chính trị Sebastian Gorka nêu rõ con đường mà Tổng thống Trump có thể tái đắc cử; bất chấp các vụ gian lận phiếu bầu từ phe Dân chủ.

Người dẫn chương trình America First đưa ra những phân tích này trong bài viết trên Breitbart ngày 3/12.

Bằng chứng gian lận bầu cử

“(Số lượng) bằng chứng là áp đảo”, ông Gorka mở đầu bài phân tích.

Ông Sebastian Gorka, người dẫn chương trình America First, nhà phân tích chính trị chỉ rõ con đường chiến thắng của Tổng thống Trump năm 2020 (ảnh: Gage Skidmore/Wikimedia Commons).
Ông Sebastian Gorka, người dẫn chương trình America First, nhà phân tích chính trị chỉ rõ con đường chiến thắng của Tổng thống Trump năm 2020 (ảnh: Gage Skidmore/Wikimedia Commons).

Ông Gorka viết: “Vào đêm bầu cử, Tổng thống Trump đã giành chiến thắng ở tất cả các bang chiến trường quan trọng. Sau đó, các nhà chức trách Đảng Dân chủ địa phương đều quyết định tạm dừng hoạt động (kiểm phiếu) của họ. Khi họ hoạt động trở lại, hàng trăm nghìn lá phiếu cho Biden đã được ‘tìm thấy’ một cách kỳ diệu.”

Nhà báo Thomas Catenacci của Daily Caller chỉ ra điểm bất thường trong kiểm phiếu ở Michigan và Wisconsin. Số phiếu ủng hộ Biden bất thường tăng vọt trong đêm bầu cử 3/11/2020 (ảnh chụp màn hình Twitter).
Nhà báo Thomas Catenacci của Daily Caller chỉ ra điểm bất thường trong kiểm phiếu ở Michigan và Wisconsin. Số phiếu ủng hộ Biden bất thường tăng vọt trong đêm bầu cử 3/11/2020 (ảnh chụp màn hình Twitter).

“Kể từ đó, Rudy Giuliani, Jenna Ellis, Joe DiGenova, Victoria Toensing và những người còn lại trong nhóm pháp lý nhỏ bé nhưng gan dạ của Tổng thống đã tìm thấy bằng chứng về nhiều trường hợp gian lận ở tất cả các khu vực bỏ phiếu quan trọng.”

“Giờ đây, những người Mỹ dũng cảm đã dám thách thức hành vi gian lận bầu cử của Đảng Dân chủ trong nhiều thập niên; bằng cách công khai danh tính để tuyên thệ và làm chứng công khai về những vi phạm mà họ đã chứng kiến”.

Ông nêu ví dụ về tiến sĩ Linda Lee Tarver; Đại tá quân đội đã nghỉ hưu Phil Waldren; những người đã đứng ra làm chứng về gian lận bầu cử trong các phiên điều trần gần đây.

Số phiếu Biden tăng vọt đáng ngờ trong đêm

Ông Gorka đề cập đến vụ việc hàng trăm ngàn lá phiếu được kiểm trong đêm bầu cử, khi đa số người Mỹ đang ngủ. Hơn 99% số phiếu này “tình cờ” chỉ bầu cho Biden.

Ông Gorka nói rằng ở những quốc gia bình thường (không phải chế độ độc tài) thì không thể có chuyện một ứng viên nhận được 99,4% phiếu bầu, còn người kia chỉ có 0,6% số phiếu.

“Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ rõ ràng đang tìm cách đánh cắp cuộc bầu cử”, ông Gorka bình luận.

Ông cũng đề cập đến cuộc khảo sát gần đây cho biết hơn 30% người ủng hộ Đảng Dân chủ cũng tin rằng Biden đã đánh cắp cuộc bầu cử.

Không thể nào Biden có nhiều phiếu hơn Obama

Ông Gorka chỉ ra một điểm vô lý khác trong kết quả kiểm phiếu, đó là Biden có nhiều phiếu bầu hơn cả Barack Obama, tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Obama đắc cử năm 2008 với 69,5 triệu phiếu bầu; còn Biden lại có tới 80 triệu phiếu – điều đó cho thấy kết quả bầu cử năm 2020 là không đúng sự thật.

Ông Gorka bình luận Biden đã “trốn trong hầm” suốt nhiều tháng vì sợ nhiễm COVID-19; không tổ chức nổi một cuộc mít tinh quy mô lớn nào để vận động tranh cử; nên không thể nào thu hút lượng phiếu lớn như vậy.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nâng ly chúc mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington, DC, vào ngày 25/9/2015. Ông Biden bị chỉ trích vì tạo điều kiện cho Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông (ảnh: Wikimedia Commons).
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nâng ly chúc mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington, DC, vào ngày 25/9/2015. Ông Biden bị chỉ trích vì tạo điều kiện cho Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông (ảnh: Wikimedia Commons).

Ông Gorka nói rằng còn rất ít thời gian, thật khó có thể phơi bày tất cả gian lận ra tòa án trước khi Cử tri đoàn bỏ phiếu.

“Nhưng trò gian lận này phải bị chấm dứt. Không phải là cho phong trào MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại); hay cho cuộc bầu cử này; mà là cho tất cả các cuộc bầu cử trong tương lai”, ông Gorka viết.

Con đường Tổng thống Trump tái đắc cử

Ông Gorka cho biết Tướng Mike Flynn đã vạch ra “nhiều con đường dẫn tới chiến thắng bầu cử” của Tổng thống Trump.

Ông Gorka cho biết Tổng thống Trump và những người ủng hộ có thể tổ chức các cuộc mít tinh để gửi thông điệp tới các đại cử tri thuộc Đảng Cộng hòa rằng: Nếu họ bỏ phiếu theo kết quả bầu cử gian lận; thì họ sẽ không bao giờ được bầu lại; và sự nghiệp của họ sẽ bị chấm dứt theo ý nguyện của người dân.

Trong trường hợp đó, cả Tổng thống Trump và Biden đều sẽ không có đủ 270 phiếu đại cử tri để trúng cử. Như vậy, theo Hiến pháp, Hạ viện sẽ bầu ra Tổng thống; nhưng không phải với lá phiếu của các thành viên (mà Đảng Dân chủ chiếm đa số); mà là bởi phái đoàn của các đảng ở các bang (Đảng Cộng hòa chiếm đa số).

“Do đó, Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai”, ông Gorka viết.

“Donald Trump luôn là một chiến binh và một người yêu nước. Giờ là lúc để chiến đấu như ông ấy chưa từng chiến đấu trước đây. Và lần này, hơn 74 triệu người Mỹ đang ở bên ông ấy”.