28 trường hợp dương tính với Covid-19, có yếu tố dịch tễ nghi ngờ chủng Omicron hiện đang được ngành y tế TP. Hà Nội chuyển lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để giải trình tự gen.

Theo VTC NEWS, thông tin trên được Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương nêu tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố chiều ngày 29/12. Theo ông Cương, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang giải trình tự gene virus các ca bệnh trên và chưa có kết quả.

Trước đó, trưa 28/12, Bộ Y tế công bố ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Việt Nam. Đây là hành khách trên chuyến bay QH9028 từ Anh Quốc về Việt Nam. Đáng chú ý, theo điều tra có 165 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này. Tất cả cũng đã được cách ly tập trung theo quy định. Trong đó, chủ yếu là người ở Hà Nội và 3 địa phương khác. 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Thống kê số liệu trong tuần vừa qua, trung bình mỗi ngày, Hà Nội ghi nhận 1.747 ca/ngày. Số mắc tăng nhiều so với tuần trước. Cũng trong cuộc họp chiều 29/12, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhận định, từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vì vậy số ca mắc Covid-19 có thể lên tới 5.000-7000 ca/ngày. Có thể biến chủng Omicron sẽ lan ra cộng động với tốc độ rất nhanh. 

Ông Phong yêu cầu Sở Y tế thành phố xây dựng kịch bản mới, tính toán lại số ca nhiễm dựa trên tỷ lệ chuyển tầng, tỷ lệ tử vong và không được để xảy ra quá tải tại khu vực điều trị ở tầng 2, tầng 3, tin từ báo Dân Việt.

Đến nay TP. Hà Nội có tổng số 54.045 trường hợp F1 phải cách ly, trong đó đang cách ly tại nhà 22.802 trường hợp F1. Từ 27/4 đến nay, thành phố tiếp nhận quản lý, điều trị tổng số 42.888 bệnh nhân, hiện đang điều trị 20.211 người.

Trong đợt dịch thứ 4 ghi nhận 42.888 ca mắc, trong đó có 15.070 ca ngoài cộng đồng. Hiện nay, Hà Nội có 76 điểm phong tỏa với 3.100 người.

Từ Khóa: