Từ trưa 25/5, Hà Nội dừng việc ăn uống ở nhà hàng (chỉ cho bán mang về); cấm hoạt động cắt tóc, gội đầu…

Dừng tiệc tùng, ăn uống ở nhà hàng

TP. Hà Nội vừa có công điện khẩn sau khi TP xuất hiện chùm ca bệnh mới chưa xác định nguồn lây nhiễm.

Cụ thể, từ 12h ngày 25/5, Hà Nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ đến khi có thông báo mới.

Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người, các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Thời điểm từ ngày 10-24/5, tất cả người dân từ các tỉnh, thành khác trở về Hà Nội đều phải khai báo y tế trên website http://tokhaiyte.vn và các ứng dụng NCOVI, Bluezone, hoàn thành chậm nhất trong ngày 25/5.

Từ ngày 25/5, thực hiện khai báo y tế trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm có mặt tại Hà Nội

Đóng cửa Big C Thăng Long để phun khử khuẩn

Theo Tuổi Trẻ, đêm 24/5, bà Đỗ Thị Thu Hà, giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy (Hà Nội), xác nhận có F0 đến siêu thị Big C Thăng Long vào ngày 22/5.

Siêu thị này đã tạm đóng cửa, để thực hiện phun khử khuẩn lúc 23h40 đêm 24/5.

Bà Hà cho biết, Big C Thăng Long đang cùng phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy trích xuất camera tại siêu thị để tìm những người tiếp xúc tới F0 qua đây ngày 22/5.

Sau khi trích xuất camera, sẽ thông báo cho những người liên quan để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Về thông tin “người đàn ông ngất, nôn ra máu trong siêu thị”, bà Hà cho biết đây là thông tin không chính xác.

Big C thăng long tạm đóng cửa
Ảnh chụp màn hình trên Tuổi Trẻ.

Từ Khóa: