Sáng 18/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, bà Â.T.K. (74 tuổi) ở Long Biên, Hà Nội thường xuyên ở nhà bỗng phát hiện bị mắc Covid-19, 5 người ở cùng bà cũng ghi nhận kết quả tương tự.

Theo thông tin từ Sở Y tế sáng nay, Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca nhiễm Covid-19 mới; Trong đó có 1 ca cộng đồng và 14 ca tại khu cách ly.

Người dân Hà Nội xét nghiệm Covid-19
Người dân Hà Nội xét nghiệm Covid-19 (ảnh chụp màn hình báo Gia ĐìnhNet. vn).

Ca bệnh tại cộng đồng là trường hợp bà Â.T.K ở địa chỉ ngách 22/17 Kim Quan, Tổ 4 P. Việt Hưng,Q. Long Biên; bà thường xuyên chỉ ở trong nhà. Ngày 12/9 bà bị ho, sốt và khó thở được người nhà tự mua thuốc điều trị nhưng không đỡ. Đến ngày 17/9 bà được đưa vào bệnh viện Đức Giang khám và làm xét nghiệm test PCR dương tính.

Sau đó, 5 người thân của bà sống cùng địa chỉ cũng được xác nhận dương tính với Sars CoV2 vào sáng nay.

9 trường hợp còn lại thì có 8 trường hợp đều là F1 của các ca mắc trước đó. 1 trường hợp liên quan đến TP. HCM là anh L.C.B ở xã Thọ An, H. Đan Phượng. Ngày 6/9 anh B. cùng người thân về từ TP. HCM và được xét nghiệm 2 lần âm tính. Đến ngày 17/9 đi test lại, kết quả nhận được vào sáng nay là dương tính.

Tính từ ngày 27/4/2021 Hà Nội có tổng 3.901 ca; trong đó ghi nhận tại cộng đồng là 1.597 ca, tại các khu cách ly là 2.304 ca.

Cũng sáng cùng ngày, cả nước ghi nhận có hơn 5.500 ca nhiễm nặng đang được điệu trị.

Theo tờ Sức Khỏe & Đời Sống, 05 tỉnh, thành phố có số mắc cao nhất cả nước lần lượt là: TP. HCM (326.795), Bình Dương (173.086), Đồng Nai (38.081), Long An (29.843), Tiền Giang (12.760).

4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trong 14 ngày qua là: Thái Bình, Quảng Ninh, Lào Cai, Kon Tum.

Từ Khóa: