Bê bối Hunter Biden bị điều tra được Trump và đội ngũ đã đưa ra nhiều bằng chứng. Nhưng Joe Biden và các thành viên đảng Dân chủ lại một mực cho rằng đó chỉ là các thông tin bịa đặt. Tuy nhiên, các dữ liệu từ ổ cứng máy tính của Hunter đã nói lên tất cả.

Hunter Biden bị nghi ngờ từ các thỏa thuận với Trung Quốc trong thời gian người cha Joe Biden làm phó tổng thống Mỹ của chính quyền Barack Obama (ảnh chụp màn hình bản tin của ABC News/Youtube).
Hunter Biden bị nghi ngờ từ các thỏa thuận với Trung Quốc trong thời gian người cha Joe Biden làm phó tổng thống Mỹ của chính quyền Barack Obama (ảnh chụp màn hình bản tin của ABC News/Youtube).

Hôm thứ 3 (22/12), Peter Doocy, phóng viên Fox News, đã hỏi Biden về những bê bối của Hunter; rằng các cáo buộc có phải là “tin giả của Nga” như ông tuyên bố trước bầu cử không.

Đáp lại lời phóng viên, Joe Biden đã đả kích và gọi anh ta là chú ngựa con.

“Chúa yêu anh, anh bạn. Anh là một chú ngựa con.” – Joe Biden chỉ trích phóng viên Fox News.

“Ông còn nghĩ những cáo buộc về Hunter là tin giả của Nga, như ông đã nói không?” – Phóng viên hỏi.

Doocy lặp lại câu hỏi trên và Biden đáp “Vâng, vâng, vâng!”

Hunter Biden bị điều tra về thuế và giao dịch với nước ngoài

Hôm 9/12, Hunter cho biết, anh ta đang là mục tiêu điều tra của văn phòng luật sư ở Delaware. Ông Biden cho biết, cuộc điều tra là nhắm vào các vấn đề thuế của anh ta; Một số hãng tin viết rằng, Hunter cũng đang bị điều tra các giao dịch với công ty nước ngoài.

Hãng tin AP cho hay, các công tố viên đã trát hầu tòa Hunter Biden. Hồ sơ liên quan đến những giao dịch với công ty năng lượng Ukraine và các công ty Trung Quốc.

Theo một bản tin độc quyền của Gateway Pundit, Hunter đã hỏi kế toán Eric Schwerin của mình vào đầu năm 2017 rằng, anh ta sẽ bỏ túi bao nhiêu sau khi ngồi tù. Kế toán cho biết, ngay cả khi anh vào tù, thì mỗi năm vẫn nhận 750.000 đô.

Email Eric Schwerin trả lời Hunter Biden (Ảnh chụp màn hình: Gateway Pundit)
Email Eric Schwerin trả lời Hunter Biden (Ảnh chụp màn hình: Gateway Pundit)

Hunter Biden lo lắng về việc vào tù là có thật, bởi các giao dịch bất hợp pháp của mình trong thời gian Joe Biden làm phó tổng thống.

Các email được lấy từ ổ cứng máy tính của Hunter cho thấy ông ta đã nhận nhiều khoản tiền tham nhũng từ các công ty nước ngoài.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, Biden cho biết, ông chưa thảo luận về cuộc điều tra đối với con trai mình. Ông “tự tin” rằng con trai mình không làm gì sai; và Hunter là “người đàn ông thông minh nhất mà tôi biết”.