Một cuộc thăm dò của Echelon Insights cho thấy sự khác biệt rõ ràng về mối lo ngại của các cử tri ủng hộ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tại Mỹ.

Breitbart đưa tin: từ ngày 12 đến ngày 18/2, Echelon đã thăm dò ý kiến của 1.005 cử tri có ghi danh và thu được kết quả bất ngờ.

Mối quan ngại của cử tri Đảng Cộng hòa

Cuộc khảo sát cho thấy các cử tri nhận mình ủng hộ Đảng Cộng hòa quan ngại về các chủ đề sau:

  • Vấn đề nhập cư bất hợp pháp.
  • Trang bị thiếu thốn cho lực lượng cảnh sát.
  • Mức thuế cao.
  • Sự thiên vị của truyền thông cánh tả.
  • Sự suy giảm đạo đức của đất nước.
  • Chủ nghĩa xã hội.
  • Antifa và Black Lives Matter.
  • Các chính sách liên quan đến Trung Quốc.
  • Nạn nạo phá thai cuối kỳ.
  • Gian lận bầu cử và kiểm duyệt công nghệ
  • Tình trạng phân biệt đối xử với Kitô hữu.

Kết quả: 81% cử tri Cộng hoà rất quan ngại đến nhập cư bất hợp pháp. Vấn đề cuối cùng là phân biệt đối xử Kitô giáo, có 57 % số cử tri rất quan tâm.

Mối quan ngại của cử tri Đảng Dân chủ

Trong khi đó, các vấn mà cử tri Đảng Dân chủ cho biết những điều họ quan ngại hàng đầu là:

  • Những người ủng hộ Trump.
  • Chủ nghĩa dân tộc da trắng và phân biệt chủng tộc.
  • Bạo lực súng đạn, khủng bố trong nước.
  • Vấn đề về bảo hiểm y tế.
  • Sự tàn bạo của cảnh sát.
  • Tình trạng phân biệt đối xử đối với với các tầng lớp dân chúng.
  • Phân biệt giới tính.
  • Đàn áp cử tri.
  • Các khoản nợ của sinh viên.
  • Các vấn đề về chủ nghĩa tư bản.

Kết quả: 82% cử tri Dân chủ rất quan ngại những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.

Đảng Dân chủ lo ông Trump tái tranh cử

Cuộc khảo sát cho thấy điều khiến Đảng Dân chủ lo ngại nhất là những người ủng hộ ông Trump, theo Breitbart. Nói cách khác, điều khiến lo sợ nhất lại chính là người dân; những người dám suy nghĩ khác, bỏ phiếu khác và hành động khác.

Khoảng 75 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu bầu ông Trump làm tổng thống vào năm 2020. Đây là số phiếu lớn nhất mà một tổng thống đương nhiệm giành được trong lịch sử nước Mỹ.

Mặc dù ông Trump đã rời khỏi ghế tổng thống, các nhà quan sát cho rằng ông vẫn là mối lo ngại rất lớn của các đảng viên Dân chủ.

Đảng Dân chủ đã xúc tiến luận tội Tổng thống Trump với cáo buộc ông kích động bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1. Mục tiêu của Đảng Dân chủ là vĩnh viễn cấm ông Trump không được tái tranh cử trong tương lai. Mục tiêu này đã thất bại khi Thượng viện ra phán quyết ông Trump trắng án trong vụ bạo loạn.

Sau sự cố 6/1, hàng loạt công ty công nghệ ra lệnh cấm tài khoản của ông Trump trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram,… Cựu Tổng thống Trump cho biết có thể ông sẽ thành lập một mạng xã hội riêng để tự do biểu đạt ý kiến của mình.

Chỉ tính riêng trên Twitter, đã có hơn 80 triệu người theo dõi tài khoản của ông Trump. Nếu ông Trump gia nhập một mạng xã hội mới, hoặc công bố mạng xã hội của riêng mình, dự kiến sẽ có hàng chục triệu người tham gia cùng ông.

Quý độc giả có thể theo dõi MUC News trên mạng xã hội mới SafeChat.