Mưa lớn kéo dài, khiến nước trên sông Cam Ly dâng cao, gây lũ, ngập úng nhiều xã của hai huyện Lâm Hà và Đức Trọng (Lâm Đồng).

Nhà chức trách xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng cho biết lũ lên nhanh đêm 8/7, kéo dài đến sáng 9/7 đã gây ngập khoảng 200 căn nhà. Trong đó, hai nhà bị ngập nặng gây hư hỏng tài sản và một hộ gia đình gồm 6 người bị cô lập.

Đến trưa cùng ngày, mọi người được lực lượng cứu hộ đưa đến giải cứu. Đồng thời, hàng chục hộ dân thấp trũng cũng được di dời, đến nơi an toàn.

Lâm Đồng: Lũ lên nhanh, hơn 200 căn nhà bị ngập
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Ngoài ra, theo thống kê ban đầu, toàn xã có 60 ha dâu, 3 ha rau màu cùng 500 giếng nước bị ngập, tin từ VnExpress.

Tại xã Hiệp An, hàng chục căn nhà và nhiều diện tích rau màu bị ngập úng cục bộ. Ông Thạch Kha Minh, người dân thuê nhà trọ nhiều năm ven quốc lộ 20 (thôn Định An) nói với báo Tuổi Trẻ, đây là trận mưa nước dâng lớn nhất ông chứng kiến. 

“Nhiều lần mưa lũ đổ về ngập tới đầu gối, lần này nước dâng tới ngang ngực. Nửa đêm nước dâng cao ngập giường, tôi phải gọi vợ con chạy ra khỏi nhà”, ông Minh nói. 

Lâm Đồng: Lũ lên nhanh, hơn 200 căn nhà bị ngập
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Còn theo bà Hoa – người dân gần nhà ông Minh, bà bất ngờ khi nước lũ từ TP. Đà Lạt đổ xuống quá nhanh nên không thể lường trước. Toàn bộ vườn đậu, xà lách non nhà bà chìm trong biển nước.

Nước lũ sông Cam Ly cũng gây ngập nặng tại xã Phú Sơn, Đông Thanh, Gia Lâm, thị trấn Nam Ban… (huyện Lâm Hà), gây thiệt hại trên 28 ha rau, hoa màu. Một số cột điện, tài sản của dân, nhà kính… bị hư hỏng.

Lâm Đồng: Lũ lên nhanh, hơn 200 căn nhà bị ngập
Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Trên đèo Prenn Đà Lạt có 3 vị trí bị sạt lở, bao gồm một đoạn cách đầu đèo khoảng 500 m bên phía ta-luy dương, hai vị trí khác ở đoạn giữa đèo. Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo nguy hiểm và dùng máy múc xử lý các vị trí bị sạt lở.

Từ Khóa: