Mưa lớn dồn dập từ tối qua 29/10 ở khắp Nghệ An và thủy điện xả lũ khiến nhiều khu vực ngập lụt tới nóc nhà. Nhiều người hoảng loạn lên mạng cầu cứu.

ba-con-chay-lu
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Đến sáng 30/10, mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, TP Vinh, Quỳ Hợp. Theo báo Tuổi Trẻ, từ tối qua 29/10, mưa lớn kéo dài cộng nhiều nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Cả đồng loạt xả lũ nên nước dâng lên rất nhanh. Đặc biệt ở các khu dân cư ở vùng thấp trũng.

Ông Lê Đình Thanh, Phó chủ tịch huyện Thanh Chương nói trên VnExpress, xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn với hàng nghìn hộ dân bị nước cô lập hoàn toàn; xã Thanh Đức, Hạnh Lâm bị chia cắt cục bộ một số xóm. Tại thị trấn Dùng, nước ngập gần nửa mét do thoát không kịp.

Tại Đô Lương, nhiều nhà đang bị ngập trên 1m, nguy cơ bị nước nhấn chìm.

Đến lúc này, nhiều nhà dân tại vùng trũng ở Nghệ An đã ngập đến nóc. Hàng nghìn người dân Nghệ An đang lo sợ nước dâng nhanh, trong khi cứu hộ chưa tới kịp. Nhiều người đã lên mạng xã hội cầu cứu.

ba-con-chay-lu
Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.
ba-con-chay-lu
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.
ba-con-chay-lu
Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, có khu vực tại Nghệ An, nhà chức trách đã phải điều xe cứu hỏa đến cứu người mắc kẹt.

Ảnh chụp màn hình báo VTC.
ba-con-chay-lu
Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.
ba-con-chay-lu
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.
ba-con-chay-lu
Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.
ba-con-chay-lu
Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.