Nguyễn Phi Hải (26 tuổi ở phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) cướp túi xách có hai điện thoại và 200.000 đồng của Đỗ Ngọc T.V. (27 tuổi ở huyện Châu Đức) nhưng sau đó trả lại do nạn nhân năn nỉ.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, vào tối 12/5, Hải chạy xe máy lòng vòng ở thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) tìm cơ hội cướp tài sản. Đến rạng sáng 13/5, tại Mỹ Xuân – Ngãi Giao (đoạn thuộc phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ), Hải phát hiện cô gái tên V. đi xe một mình trên đường vắng người.

Hải liền chạy đến chặn xe của V., rồi buộc nạn nhân giao chiếc túi xách cho mình. Trước khi bỏ trốn, Hải lục soát người nạn nhân nhưng không tìm thêm được tài sản có giá trị.

Đến trưa 13/5, V. gọi điện vào số điện thoại của mình thì Hải nghe máy. Thấy V. năn nỉ quá nên đồng ý trả lại tài sản. Khi đến điểm hẹn gặp nạn nhân, Hải bị công an bắt giữ.

Báo VnExpress cho biết thêm, đến ngày 14/5 công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi Cướp tài sản.