Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở TP. Đà Nẵng ngập cục bộ, người dân phải thức trắng đêm dọn lũ.

Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 1/4, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, TP. Đà Nẵng liên tục có mưa lớn.

Đến khuya 1/4, nhiều tuyến đường ở TP. Đà Nẵng đã ngập từ 30-50cm do lượng mưa kéo dài hơn một ngày. Tại khu vực vùng trũng quanh bờ hồ Hàm Nghi, nút giao thông Hàm Nghi – Nguyễn Văn Linh nước ngập gần nửa bánh xe máy.

Mưa lớn, ngập sâu người dân Đà Nẵng trắng đêm 'chạy lũ”
Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Nước sông Hàn bắt đầu lên cao từ chiều tối 1/4 do lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều. Tại nhiều khu dân cư, nước không thoát ra kịp đã dẫn đến tình trạng ngập cục bộ khiến người dân Đà Nẵng tất tả chạy lũ giữa khuya.

Mưa lớn, ngập sâu người dân Đà Nẵng trắng đêm 'chạy lũ”
Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Được biết, hầu hết các “điểm nóng” ngập lụt tại Đà Nẵng người dân đều không thoát khỏi cảnh nước tràn vào nhà.

Trong khi đó tờ VnExpress, những ngày qua một số tỉnh như Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định cũng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ trái mùa.

Mưa lớn, ngập sâu người dân Đà Nẵng trắng đêm 'chạy lũ”
Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Tại Quảng Nam, mưa lớn kéo dài gây ngập úng nghiêm trọng khiến gần 20.000ha lúa và cây màu ngâm nước, ngã đổ. Người dân phải “đội mưa” thu hoạch mong được vớt vát phần nào.

Tại Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, mưa to, biển động khiến gần 100 ghe, tàu cá  bị chìm, hư hỏng, hàng trăm nhà ngập.

Miền Trung mưa to, nguy cơ lũ quét từ Quảng Bình đến Quảng Nam

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo, sáng sớm nay (2/4), không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.       

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.        

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. 

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. 

Từ Khóa: