Ông Trần Anh Dũng (sinh năm 1971, ở xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đang dùng máy xẻ gỗ thì chiếc máy gặp sự cố khiến thanh gỗ đang xẻ bắn ra, đâm sâu vào vùng cổ.

Thông tin trên báo Người Lao Động, ông Dũng khi dùng máy xẻ gỗ thì chiếc máy gặp sự cố, khiến thanh gỗ đang xẻ bắn ra găm sâu vào vùng cổ của nạn nhân.

Ngay sau đó, ông Dũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng không mạch, không huyết áp và nguy kịch.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị vật là thanh gỗ dài khoảng 0,5 m, rộng 5 cm, dày 1,5 cm cắm sâu 30 cm từ hõm ức xuyên xuống trung thất trước bên phải. Vết thương gây đứt động mạch dưới đòn phải và động mạch cảnh chung phải.

thanh gỗ đâm xuyên người
Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.

Các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp trong nhiều giờ và rút dị vật ra khỏi nạn nhân, tiến hành các thủ thuật y khoa kỹ thuật cao như tháo đoạn xương đòn phải, thắt 2 đầu động mạch dưới đòn phải, nối động mạch cảnh chung phải, cầm máu vết thương…

Sau ca phẫu thuật, ông Dũng đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Trước đó, một nam sinh cũng bị thanh gỗ to đâm xuyên qua người được báo Tiền Phong đưa tin vào chiều 30/11.

Cụ thể, Phạm Văn Tú (16 tuổi ở xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) đi học về bằng xe máy trên quốc lộ 24. Do không làm chủ tốc độ, Tú đã đâm vào xe chở gỗ keo. Một khúc keo có đường kính khoảng 10 cm đâm xuyên qua người.

Chứng kiến vụ việc, một số người dân đã cắt bớt một đoạn gỗ keo rồi đưa Tú vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.


Từ Khóa: