Người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tới thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đánh bạc, bị đưa đi cách ly đã cưa song sắt bỏ trốn.

Tờ Zing cho biết, ngày 9/3, UBND TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang truy tìm một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Trước đó, người này đến TP. Thuận An đánh bạc thì bị công an phát hiện, tạm giữ đưa đi cách ly tập trung.

Sau 10 ngày cách ly và có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, người đàn ông đã cưa song sắt bỏ trốn khỏi khu cách ly. Theo quy định, người này phải cách ly đủ 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm lại.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, 2 trong số 13 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã trốn khỏi khu cách ly tập trung tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào tháng 2, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Tới nay, hai người bỏ trốn vẫn chưa được tìm thấy, trong khi 11 người còn lại đã được bàn giao cho chính quyền Trung Quốc để tiếp tục xử lý sau khi hoàn thành thời hạn cách ly.

Từ Khóa: