Trở về nhà sau một ngày học bán trú ở trường, nhiều học sinh trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa) phải nhập viện với các dấu hiệu ngộ độc.

VnExpress dẫn tin từ Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, trường Ischool có hơn 900 học sinh bán trú, sau bữa trưa 17/11, hàng loạt học sinh của trường bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt.

Ngay sau đó các em được đưa đến Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện 22/12, Vinmec, Sài Gòn Nha Trang cấp cứu. Tính đến trưa 18/11, 4 bệnh viện đã tiếp nhận 148 học sinh. Hiện, sức khỏe các em ổn định.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Chăm sóc con tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, một phụ huynh chia sẻ VietNamNet , con học lớp 2 tại trường với số lượng khoảng 40 cháu.

Tối qua 16/11, khi đón con về nhà một lúc thì con trông mệt mỏi, sau đó đau bụng nhiều, tiêu chảy nên gia đình đưa vào bệnh viện, qua xét nghiệm bác sĩ thông báo con nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo thầy Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường, bữa trưa các cháu đã ăn gồm cơm, thịt gà luộc xé sợi, sốt (làm từ trứng và dầu ăn). Hiện nhà trường đã chuyển mẫu thức ăn qua Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Từ Khóa: