Với hành vi sản xuất hơn 133 triệu lít xăng giả để thu lợi bất chính, đại gia Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm sẽ ra tòa vào tuần tới.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, sáng ngày 8/1 TAND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông tin về việc đưa vụ án Trịnh Sướng cùng đồng bọn sản xuất, mua bán hàng giả ra xét xử vào ngày 12/1 đến ngày 29/1. 

Theo ông Nguyễn Xuân Chiến – phó chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, các bị can gồm ông Trịnh Sướng, 53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Công ty Mỹ Hưng, Sóc Trăng) cùng 38 người khác đều bị truy tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả)”.

Ông Trịnh Sướng
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Tờ Thanh Niên dẫn cáo trạng: Tháng 1/2019, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh pha trộn với xăng để bán ra thị trường.

Sau khi điều tra mở rộng vụ án, Công an xác định một số đối tượng bán dung môi cho Trịnh Sướng ở Sóc Trăng và Đinh Chí Dũng ở TP.HCM. Vào tháng 5/2019, công an đã khám xét khẩn cấp kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng (thuộc Công ty TNHH Mỹ Hưng), giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra đối với Trịnh Sướng (Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng) và một số người liên quan khác.

Cơ quan thu giữ nhiều tang vật liên quan
Ảnh chụp màn hình báo VTCNEWS.

Qua điều tra, Sướng cùng đồng phạm đã tổ chức pha chế, sản xuất và bán ra thị trường hơn 133 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn làm giả này Trịnh Sướng đã thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 102 tỷ đồng khi bán ra thị trường gần hết số xăng, dầu giả thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của Công ty TNHH Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và Công ty Ressol và các của hàng bán lẻ khác.

Theo Pháp luật TP. HCM với cáo trạng trên Trịnh Sướng cùng 30 bị can khác ở khoản 3 Điều 192 BLHS 2015, với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Đồng thời, Trịnh Sướng bị áp dụng tình tiết tăng nặng do phạm tội có tổ chức và phạm tội từ 2 lần trở lên, 8 bị can khác bị truy tố theo khoản 2 Điều 192 BLHS với khung hình phạt từ năm đến 10 năm tù.

Từ Khóa: