Trung Quốc đã phát động Thế chiến thứ 3 thông qua dịch bệnh COVID-19. Mỹ cần chống lại mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc; tương tự như chính quyền Reagan chống lại Liên Xô năm xưa.

Đó là nhận định của ông Michael Reagan, chủ tịch Quỹ Di sản Reagan (RLF); đăng trên Albany Herald ngày 15/11.

Trung Quốc đã tuyên bố Thế chiến thứ 3

“Các chính trị gia và các nhà lãnh đạo của chúng ta vẫn chưa hiểu. Họ dường như không hiểu, hoặc không quan tâm; rằng Trung Quốc đã tuyên bố Thế chiến thứ 3“, ông Reagan viết.

Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc không cần phải xâm lược Nhật Bản hay thả bom xuống quốc gia nào. Ông Reagan tuyên bố: “Họ chỉ việc thả một loại virus chết người ra thế giới”.

Ông viết: “Virus corona, COVID-19, virus Trung Quốc – gọi thế nào cũng được. Chúng ta biết nó đến từ Vũ Hán, Trung Quốc. Theo tôi, nó đã được tung ra thế giới một cách có chủ ý, chứ không phải ngẫu nhiên”.

Ông Michael Reagan cho rằng Trung Quốc đã phát động Thế chiến thứ 3 thông qua COVID-19. Trong ảnh, ông Reagan và vợ Colleen, phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) năm 2017 ở National Harbour, Maryland, Mỹ (ảnh: Gage Skidmore/Wikimedia Commons).
Ông Michael Reagan cho rằng Trung Quốc đã phát động Thế chiến thứ 3 thông qua COVID-19. Trong ảnh, ông Reagan và vợ Colleen, phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) năm 2017 ở National Harbour, Maryland, Mỹ (ảnh: Gage Skidmore/Wikimedia Commons).

Ông Reagan nêu rõ: “Dù sao thì, đại dịch Trung Quốc đã giết chết hơn một triệu người trên toàn cầu và hơn 240.000 người Mỹ”. Các cuộc giãn cách xã hội đã “phá hủy nền kinh tế và đời sống xã hội của hàng chục quốc gia; khiến các trường học phải đóng cửa và đẩy hàng chục triệu người lâm vào tình cảnh mất việc làm.”

Mỹ yếu mềm, “Trung Quốc sẽ càng gây hấn”

Ông Reagan nói Tổng thống Trump chưa thực sự trừng phạt Trung Quốc về trách nhiệm thả virus ra thế giới. Tuy nhiên, ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ khiến Bắc Kinh phải trả giá về việc đó.

“Đừng trông mong vào Joe Biden”, ông Reagan tuyên bố. “Ông ta là người bạn tốt nhất mà chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có được ở Washington trong nhiều thập niên qua”.

Trung Quốc đã tuyên bố Thế chiến thứ 3, trong khi có "người bạn tốt" ở Mỹ là Joe Biden, theo ông Michael Reagan. Trong ảnh, ông Biden nâng ly với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25/9/2015, khi ông Tập thăm chính quyền Obama - Biden ở Nhà Trắng (ảnh: Nhà Trắng).
Trung Quốc đã tuyên bố Thế chiến thứ 3, trong khi có “người bạn tốt” ở Mỹ là Joe Biden, theo ông Michael Reagan. Trong ảnh, ông Biden nâng ly với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25/9/2015, khi ông Tập thăm chính quyền Obama – Biden ở Nhà Trắng (ảnh: Nhà Trắng).

Ông Reagan kêu gọi chính phủ Mỹ cần cứng rắn hơn nữa với ĐCSTQ. Ông tuyên bố: “Trước sự yếu mềm của đất nước chúng ta, Trung Quốc sẽ càng gây hấn hơn”.

Ông nêu dẫn chứng: “Họ vẫn đang xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa ở Biển Đông. Họ vừa mới bóp chết tự do của Hồng Kông. Họ đã tống một triệu người Duy Ngô Nhĩ vào các trại tạm giam.”

Xưa Reagan chống Liên Xô

Vị chủ tịch RFL cho rằng Mỹ cần có một vị tổng thống đứng lên chống lại ĐCSTQ; tương tự như cố Tổng thống Ronald Reagan từng đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Liên Xô.

Theo tiến sỹ John Lenczowski, cựu cố vấn cho Tổng thống Reagan về Liên Xô, chiến lược của ông Reagan bắt đầu từ việc “nói ra sự thật” về bản chất của Liên Xô.

Tổng thống Reagan nhiều lần gọi Liên Xô là “đế chế tà ác“. Khi đó, ông bị chỉ trích là gây nguy cơ xảy ra Thế chiến thứ 3 với những phát ngôn như vậy. Tuy nhiên, những thông tin mà ông đưa ra đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô, theo tiến sỹ Lenczowski.

Tổng thống Mỹ ngày nay nên làm điều tương tự, theo ông Michael Reagan.

“Đã đến lúc phải có bài phát biểu về ‘đế chế tà ác’ như bài phát biểu của Ronald Reagan; khi ông tới biên giới Liên Xô và bảo Gorbachev phá bỏ Bức tường Berlin”, vị chủ tịch RLF tuyên bố.

Đông Đức (thuộc vùng chiếm đóng của Liên Xô) đã xây dựng Bức tường Berlin nhằm ngăn người dân chạy sang Tây Đức. Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, mở đường sự tan rã của Liên Xô. Ảnh chụp màn hình Twitter.
Đông Đức (thuộc vùng chiếm đóng của Liên Xô) đã xây dựng Bức tường Berlin nhằm ngăn người dân chạy sang Tây Đức. Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, mở đường sự tan rã của Liên Xô. Ảnh chụp màn hình Twitter.

Ông Michael, người có cùng họ với Tổng thống Reagan, nhận định: “Chúng ta cần một người như Reagan; thực hiện một bài phát biểu cứng rắn ở biên giới Trung Quốc; nói rằng người Trung Quốc là tốt; nhưng những người cộng sản điều hành chính phủ của họ là xấu xa; và những người đó cần phải trả giá cho hành động bất lương của mình.”

Nay Trump chống ĐCSTQ

Giới quan sát cho rằng Tổng thống Trump đang làm điều tương tự như Tổng thống Reagan từng làm; đó là chống lại mối đe dọa từ ĐCSTQ.

Kể từ khi lên nắm quyền, chính quyền Trump liên tục phơi bày mối nguy hại từ ĐCSTQ. Động thái gần đây nhất là vào tháng 11/2020, với bản kế sách của Bộ Ngoại giao Mỹ; trong đó phân tích “các yếu tố cấu thành thách thức từ Trung Quốc“.

Văn bản chỉ ra “hành vi nguy hại của ĐCSTQ và nguồn gốc hệ tư tưởng của nó; những vấn đề dễ bị tổn thương mà Trung Quốc phải đối mặt; cũng như cách ứng phó của Mỹ và các đồng minh”.

Phơi bày thông tin về Trung Quốc là một phần chiến lược của chính quyền Trump nhằm chống lại các mối đe dọa từ Bắc Kinh. Trong ảnh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đứng bên cạnh vợ Susan và con trai Nick Pompeo, cùng với Phó Tổng thống Pence lắng nghe Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Ngoại trưởng Pompeo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 2/5/2018 (ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ).
Phơi bày thông tin về Trung Quốc là một phần chiến lược của chính quyền Trump nhằm chống lại các mối đe dọa từ Bắc Kinh. Trong ảnh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đứng bên cạnh vợ Susan và con trai Nick Pompeo, cùng với Phó Tổng thống Pence lắng nghe Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Ngoại trưởng Pompeo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 2/5/2018 (ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ).

Hồi tháng 7/2020, Ngoại trưởng Pompeo có bài phát biểu về “Trung Quốc cộng sản và tương lai của thế giới tự do“. Khi đó, ông Pompeo cho biết: “Tổng thống Reagan từng nói rằng ông đối phó với Liên Xô trên cơ sở ‘tin tưởng nhưng phải xác minh’. Còn đối với ĐCSTQ, tôi nói rằng chúng ta cần phải ‘không tin tưởng và phải xác minh”.

Trong một tuyên bố khác hồi tháng 10, Ngoại trưởng Pompeo cho biết: “Thế giới đã thức tỉnh. Tình hình đã bắt đầu đổi thay. Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, đã xây được một liên minh đẩy lùi mối đe dọa” từ Trung Quốc.

Từ Khóa: