Chiều ngày 4/12, Bộ Y tế thông báo cả nước ghi nhận thêm 3 trường hợp nhập cảnh dương tính Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.497 ca.

Bệnh nhân 1.495 (nam, 26 tuổi): Ngày 20/12, anh từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5031, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm lần hai ngày 3/1 dương tính với Covid-19, bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bệnh nhân 1.496 – 1.497 (nữ, có độ tuổi tuổi từ 3 đến 40): Ngày 30/12, hai người từ Đức nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN30, được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại TP. HCM, kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Hiện hai người nay đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP. HCM.

Bản đồ dịch tễ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế
Bản đồ dịch tễ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Trước đó trên chuyến bay VN30 này đã ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19, được cách ly ngay tại Bình Dương.

Như vậy, tổng số ca nhiễm cả nước lên 1.497 trường hợp, số người tử vong do Covid-19 là 35 người, trong đó có bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Cũng theo Bộ Y tế, trước tình hình dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp. Ngày 18/12/2020, Tổ chức Y tế thế giới đã thông báo ghi nhận biến thể mới của biến thể virus Covid-19 tại Anh, và biến thể này đã lây lan ra nhiều quốc gia khác. Ngày 2/1, nước ta cũng vừa phát hiện một bệnh nhân (1.435) nhiễm chủng virus Covid-19 – biến thể VOC. Do đó, Bộ Y tế đã có tờ trình gửi Thủ tướng chính Phủ về đề xuất dừng tổ chức và hạn chế các chuyến bay từ các quốc gia có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus Covid-19.

Kính mời quý độc giả đăng ký theo dõi tin tức cập nhật của MUCNews tại:

Từ Khóa: