Mưa lớn, thuỷ điện bất ngờ xả lũ khiến gần 800 tấn cá nuôi của người dân khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai chết trắng. 

Nguồn tin từ báo VietNamNet, chiều ngày 13/10, ông Trần Quang Tú – chủ tịch UBND huyện Định Quán, Đồng Nai – cho biết qua thống kê sơ bộ có 750 tấn cá nuôi lồng bè của 91 hộ dân thuộc 4 xã (Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú Vinh và Phú Tân) bị chết hàng loạt.

Theo ông Tú, nước lũ dâng cao bất ngờ do Thủy điện Đồng Nai 5 (Lâm Đồng) xả lũ và mưa kéo dài (do ảnh hưởng của bão số 8) ở đầu nguồn, lượng nước đổ về quá lớn nên gây ra ngập cục bộ.

Ông Lý Văn Sơn – một hộ dân nuôi cá bè xã Thanh Sơn chia sẻ với tờ VnExpress, trong hai đêm liền (11 và 12/10) nước lũ trên sông đổ về rất lớn đẩy các bè cá vào bờ, nhiều cây rừng, gỗ tạp cũng vướng vào. Cá không chết một lúc mà chết từ từ, kiểu thiếu oxy.

“Bình thường nước dâng lên 20-30 cm cá còn tự vẫy được. Nhưng hai đêm qua nước sông dâng lên hơn một mét, cá không thể đạp nổi với nước xoáy mạnh, yếu dần rồi chết”, ông Sơn nói.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Thẫn thờ nhìn cá chết trắng trong dèo, bà Võ Trúc Thanh (ngụ ấp 8, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) nói, năm 2019 nước lũ cũng khiến cá lồng bè nhà bà chết trắng, thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Hai năm sau mới quay lại đầu tư nuôi cá, với giá cá hiện 40.000-41.000 đồng/kg, bà nghĩ mừng thầm, nhưng một lần nữa mưa lũ lại khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

Ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ, hầu hết cá chết là cá diêu hồng và cá lăng chuẩn bị thu hoạch. Để hạn chế thiệt hại, ngay khi phát hiện cá bị ngộp nước, các chủ bè đã kêu người vớt cá bán với giá 10.000-12.000 đồng/kg. Số còn lại vớt lên phơi khô hoặc bán làm phân với giá chỉ 2.000 – 3.000 đồng/kg.

Ngoài thiệt hại về cá, mưa lũ còn gây ngập úng, hư hại hàng trăm ha hoa màu của người dân.

Tháng 8/2019, cũng tại khu vực này, mưa lớn trên thượng nguồn sông Đồng Nai cùng với Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ và sự cố công trình thủy điện Đăk Ka ở Đăk Nông khiến 4.600 tấn cá chết.

Từ Khóa: