BN 3141 khiến 1258 người cách ly: Đà Lạt 633 người, Khánh Hòa 625 người; Sốc vì 84 cảnh sát gác chốt kiểm dịch COVID-19 ở Campuchia dương tính; Hoạ trùng hoạ: Nấm đen chết người xuất hiện trong não bệnh nhân COVID-19 Ấn Độ…là những tin nổi bật của bản tin ngày 12/5/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 12/5 có thêm 33 ca mới trong cộng đồng, trong đó 13 ca liên quan đến quán Karaoke Sunny

Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 11/5 đến 6h ngày 12/5 có 34 ca Covid-19 mới. Trong đó có 33 ca lây nhiễm trong nước, 1 ca nhập cảnh. Trong số 33 ca này có 13 ca liên quan đến quán Karaoke Sunny, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có 4, Đà Nẵng (7), Bắc Giang (6), Lạng Sơn (1), Hà Nội (1), Nam Định (1).

Tính từ trước đến 6h sáng 12/5, Việt Nam có 2.131 ca dương tính trong nước và 1.440 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 561 ca.

Sáng 12/5 có thêm 33 ca mới trong cộng đồng, trong đó 13 ca liên quan đến quán Karaoke Sunny
Quán karaoke Sunny ở Vĩnh Phúc, ổ dịch phức tạp gây ra nhiều ca nhiễm Covid-19 (ảnh: Vov).

BN 3141 khiến 1258 người cách ly: Đà Lạt 633 người, Khánh Hòa 625 người

Theo Tuổi trẻ,  CDC Khánh Hòa thông báo vào tối 11/5, đã xác định được 625 người có tiếp xúc, liên quan đến nam bệnh nhân 3141 (ở Bắc Ninh) đến Khánh Hòa trong dịp nghỉ lễ 1/5 vừa qua. Trong 625 người này có 113 người thuộc diện F1, 512 người thuộc diện F2.

BN 3141 đi Đà Lạt vào lúc 17h ngày 2/5 khiến Đà Lạt phải cách ly 625 người. Việc này cũng khiến người dân ở Khánh Hoà e ngại sử dụng taxi vì không rõ BN3141 đã đi những xe nào.

Cán bộ tư pháp Hà Nội dương tính chưa rõ nguồn lây

Theo Bộ Y tế thông báo vào tối 11/5, chị P.T.T, 39 tuổi, là cán bộ tư pháp xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín đã dương tính với Covid-19. Chị này đã đi rất nhiều nơi trước khi bị phát hiện nhiễm Covid-19. Hiện chưa rõ nguồn lây cho ca này. Đã đưa đi cách ly 4 F1 là người trong nhà và 24 người liên quan đã được lấy mẫu.

Sốc vì 84 cảnh sát gác chốt kiểm dịch COVID-19 ở Campuchia dương tính

Theo Khmer Times ngày 11/5, Campuchia có thêm 5 ca tử vong và 480 người dương tính. Nhưng thông tin gây sốc nhất là trong số này có 84 sĩ quan được giao nhiệm vụ thực thi trật tự ở Phnom Penh và tại “khu vực đỏ” của tỉnh Kandal đã nhiễm virus này. Hiện chưa rõ chính xác nguồn lây cho số cảnh sát này.

Sốc vì 84 cảnh sát gác chốt kiểm dịch COVID-19 ở Campuchia dương tính
84 cảnh sát gác chốt kiểm soát COVID-19 ở Campuchia dương tính với virus SARS-CoV-2 (ảnh: Khmer Times).

Hoạ trùng hoạ: Nấm đen chết người xuất hiện trong não bệnh nhân COVID-19 Ấn Độ

Hôm 9/5, Bộ Y tế Ấn Độ cảnh báo về sự gia tăng bất thường hơn 300 ca bệnh nấm mốc ở não. Giáo sư Eter Collignon, chuyên gia y tế thuộc tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chính đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở Ấn Độ đã tạo điều kiện cho nấm mucormycosis lây lan. Nguyên nhân là virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19 làm suy yếu hệ thống miễn dịch của người bệnh, tạo điều kiện cho nấm này phát triển.

Một nguyên nhân khác là do bệnh nhân Covid-19 phải sử dụng thuốc steroid liều cao để kháng viêm. Nhưng việc đó lại làm tổn hại khả năng chống lại các căn bệnh nhiễm trùng thông thường như nấm. Loại nấm này khiến tỷ lệ tử vong rất cao.

Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục về Covid-19

Theo Reuters, Ấn Độ dẫn đầu thế giới về trung bình số ca tử vong hàng ngày; đồng thời chiếm 1/3 tổng số trường hợp tử vong trên toàn cầu mỗi ngày. Tính vào ngày 11/5, số ca nhiễm mới trung bình 7 ngày lên tới 390.995, mức cao kỷ lục. Đó là do biến chủng B.1.617, thuộc nhóm “biến chủng đáng lo ngại” (VOC) trên quy mô toàn cầu. Nó chứa 2 đột biến L452R và E484Q, gọi là “đột biến kép”, có khả năng lây lan nhanh chóng và làm giảm hiệu quả vaccine Covid-19.

Hiện biến chủng này đã xuất hiện tại ít nhất 40 nước trên thế giới. Giới chuyên gia thúc giục Ấn Độ phong tỏa toàn quốc nhưng chính phủ Ấn Độ vẫn chưa đồng ý.

Xem thêm: Mời quý vị xem video bản tin ngày 12/5