Bất lợi về hình thể của trước dàn cầu thủ nhập tịch của Philippines, Việt Nam nhận thất bại 0-4 ở bán kết AFF Cup nữ 2022; Cháy trang trại, 400 con lợn bị thiêu chết… là tin tức nổi bật sáng 16/7/2022.

Thua đậm Philippines, tuyển nữ Việt Nam thành “cựu vương” AFF Cup

Tỉ số thua 0-4 trước Philippines cũng đã chặn đứng chuỗi trận bất bại của tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á trong hơn 3 năm qua.

Tận dụng lợi thế sân nhà và thể hình vượt trội, Philippines triển khai lối chơi bóng bổng, bóng dài và ghi 4 bàn thắng vào lưới Việt Nam. Đây cũng là cách mà đội chủ nhà dùng để thắng tuyển nữ U23 Úc ở vòng đấu bảng.

Đội nữ Việt Nam hứng chịu thất bại 0-4 trước nữ Philippines (ảnh: VFF).

Việt Nam sẽ tranh hạng Ba với Myanmar vào ngày 17/7, còn Philippines gặp Thái Lan ở chung kết sau đó vài tiếng.

Bão nhiều hơn mọi năm, miền Trung có nguy cơ mưa lũ dồn dập

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến tháng 1 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 9-11 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 4-6 cơn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo gần nhất cho thấy, từ nay đến khoảng 10/8, trên Biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, những năm La Nina tác động, cần đề phòng xảy ra bão dồn dập trong các tháng cuối năm. Ngoài ra, nguy cơ cao xuất hiện các cơn bão mạnh, diễn biến bất thường, trái quy luật.

Cũng do tác động của La Nina, từ tháng 10-11/2022, khu vực ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu bị khởi tố

Ông Nguyễn Văn Thăm, Phó giám đốc Sở Xây dựng, bị cáo buộc khi làm lãnh đạo ở cơ quan cũ đã thiếu trách nhiệm, để cấp dưới chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng.

Ngày 15/7, ông Thăm bị Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, cho tại ngoại, về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Năm 2006-2012, ông Thăm trong thời gian giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu đã thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức đối chiếu sổ sách, kiểm tra quỹ tiền mặt, để Bạch Thu Loan (thủ quỹ, nguyên phó Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ) có điều kiện chiếm đoạt trên 6,5 tỷ đồng.

Cuối năm 2021, bà Loan bị TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tù chung thân về Tội tham ô tài sản. Lúc này, hành vi của ông Thăm được tách ra để xử lý riêng.

Số người chết vì tai nạn giao thông tăng

Tại buổi sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 chiều 15/7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết nửa năm qua cả nước xảy ra hơn 5.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 10%, người bị thương giảm 17%, song tăng 2,4% số người chết.

26 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó 12 tỉnh thành có số người chết tăng trên 10% gồm: Bình Định, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình… mời đọc giả xem chi tiết tại đây .

Cháy trang trại, 400 con lợn bị thiêu chết

Theo Thanh Niên, tối 15/7, lãnh đạo xã Nam Tân (huyện Nam Sách, Hải Dương) cho biết, trang trại lợn của Công ty CP Thuốc thú y Amavet ở thôn Quảng Tân bị cháy sáng nay làm 400 con lợn chết.

Trang trại lợn trên do ông Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1964) quản lý. Thời điểm trên, trại lợn bị cháy phần mái trần chống nóng khu chuồng nuôi với diện tích hơn 700m2.

Vụ hỏa hoạn khiến 400 con lợn bị chết cháy, chủ trang trại thiệt hại nặng nề (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).

Lửa bén quá nhanh, hệ thống trần chống nóng của trang trại bị cháy hoàn toàn, 300 lợn con và 100 lợn nái bị chết.

Theo chủ trang trại, nhiều khả năng đám cháy do hệ thống điện bị chập.

Có thể bạn quan tâm:

Từ Khóa: