Quang Hải ra mắt ấn tượng, trở thành điểm sáng trong thất bại của Pau FC; Trục sắt bất ngờ rơi trúng đầu ô tô trên cao tốc; Hai xe khách tông nhau, một người thiệt mạng… là những nội dung nổi bật của bản tin sáng này 30/7.

Phi công phụ rơi khỏi máy bay tử nạn ở Mỹ

Theo AP được Zing đăng tải, thi thể của phi công phụ, Charles Hew Crooks, 23 tuổi, được tìm thấy trong một sân sau ở thị trấn Fuquay-Varina, cách Sân bay Quốc tế Raleigh-Durham khoảng 30 dặm (48 km) về phía nam.

Viên phi công phụ này không đeo dù. Giới chức cho rằng Crooks có thể đã nhảy hoặc rơi ra khỏi máy bay.

Phi công của chuyến bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Quốc tế Raleigh-Durham vào chiều 29/7 sau khi báo cáo rằng một trong các bánh xe đã văng ra khỏi bộ phận hạ cánh. Người này đã được đưa tới bệnh viện điều trị và xuất viện với vết thương nhẹ.

Ảnh chụp màn hình trên báo Zing.

Quang Hải ra mắt ấn tượng, trở thành điểm sáng trong thất bại của Pau FC

Khoảnh khắc lịch sử đã được tạo ra ở phút 60, khi Quang Hải trở thành cầu thủ người Việt đầu tiên chạy trên sân cỏ Ligue 2.

Theo thống kê từ Sofascore, trong hơn 30 phút trên sân, Nguyễn Quang Hải có 7/7 đường chuyền thành công, 2 đường chuyền mở ra cơ hội nguy hiểm, 1 đường chuyền dài chính xác.

Quang Hải đứng trước quả đá phạt trực tiếp phút 81 (ảnh chụp màn hình).

Số điểm mà Nguyễn Quang Hải được chấm là 6,9 điểm. Đây là điểm số cao nhất trong số các cầu thủ ra sân thi đấu của Pau FC, trên Sessi D’Almeida (6,8 điểm), Noe Sow (6,8 điểm), Mons Bassouamina (6,8 điểm)…

Ngày 7.8 tới, Nguyễn Quang Hải cùng Pau FC tranh tài vòng 2 Ligue 2 gặp CLB Dijon và được chơi trên sân nhà, theo Thanh Niên.

Trục sắt bất ngờ rơi như “trời giáng” trúng đầu ô tô trên cao tốc

Ngày 30/7, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh một chiếc ô tô con màu trắng (chưa rõ biển số) đang di chuyển tại làn 120km/h, trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thì bất ngờ bị trục các đăng của chiếc xe bồn phía trước văng ra, xiên thủng phần đầu.

Theo hình ảnh từ clip, ngay sau khi bị trục các đăng đâm trúng, nắp capo ô tô đã bị bung lên, chắn toàn bộ tầm nhìn của lái xe. Đáng nói, lúc này ô tô đang di chuyển tại làn 120km/h, rất nguy hiểm, mời đọc giả xem chi tiết trên báo Dân Trí.

Đầu xe con bị trục các đăng xe bồn “xiên thủng” khi đang di chuyển tại làn cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Mỗi năm cử 400 cán bộ đi nước ngoài bồi dưỡng bằng tiền ngân sách

Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận 39 về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, mỗi năm cử khoảng 500 cán bộ ra nước ngoài bồi dưỡng, trong đó trung hạn 50 người, ngắn hạn 300, ngoại ngữ 150.

Nội dung bồi dưỡng vào các nhóm chính gồm: tổ chức bộ máy nhà nước, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chính sách phát triển bền vững, kinh tế, khoa học công nghệ và cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xây dựng pháp luật và hoạt động tư pháp; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xem chi tiết báo VnExpress.

Hai xe khách tông nhau, một người thiệt mạng

Sáng 30/7, xe khách biển số Hải Dương chạy trên quốc lộ 1 (hướng Bắc – Nam). Khi đến chân cầu vượt ngã ba Thành (huyện Diên Khánh), xe xảy ra va chạm mạnh với ôtô khách khác đi từ huyện Diên Khánh trên quốc lộ 1C.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Lúc tai nạn, trên hai xe chở nhiều khách. Một số người rơi ra khỏi giường, va đập vào kính xe. Một hành khách trên xe biển Khánh Hoà tử vong. Tại hiện trường, hai ôtô hư hỏng, phần kính chắn vỡ nát, chắn hết toàn bộ phần đường đi, theo VnExpress.

Có thể bạn quan tâm: