Được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng nhưng Trạm trưởng và Trạm phó kiểm lâm của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô lại nhận tiền hối lộ, rồi cho lâm tặc vào rừng xẻ gỗ.

Tờ VnExpress đưa tin, chiều ngày 13/10, Vương Thế Cao (40 tuổi) phó trạm số 5, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, bị Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) khởi tố, bắt giam về tội Nhận hối lộ.

Động thái này nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar). Liên quan đến vụ án, Hoàng Công Nhật (em trai trạm Trưởng kiểm lâm) cũng bị bắt về cùng tội danh, được tại ngoại.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Dân Trí thông tin, cuối năm 2020, Hoàng Công Ý (nguyên trưởng trạm số 3) được Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô phân công làm tổ trưởng tổ truy quét bảo vệ rừng.

Tuy nhiên, sau khi nhận nhiệm vụ, Ý  bàn bạc với Cao để cho nhóm lâm tặc do Ma Khanh (tỉnh Phú Yên) cầm đầu vào rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ.

Phi vụ trót lọt, Ý nhờ Nhật (em trai Ý) đến Phú Yên gặp Ma Khanh để nhận tổng số tiền 35 triệu đồng. Nhận được tiền, Trưởng trạm chia cho Nhật 2 triệu đồng, Cao 4 triệu.

Liên quan vụ phá rừng, cơ quan chức năng đã khởi tố 37 bị can (cùng ngụ tại tỉnh Phú Yên) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Vào ngày 22/7, Hoàng Công Ý đã bị khởi tố, bắt giam về tội “Nhận hối lộ”.

Từ Khóa: