Chiều 27/10, Bộ Y tế thông báo thêm 3 bệnh nhân dương tính với Covid-19, tất cả đều là người nhập cảnh. 

Bệnh nhân 1170 -1171 (nam, có độ tuổi từ 34-41, là chuyên gia Ấn Độ):  Ngày 6/10, hai người này từ Ấn Độ nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471, cách ly tại TP. HCM.

Ngày 26/10, hai chuyên gia Ấn Độ được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi Viện Pasteur TP. HCM, kết quả ngày 26/10 dương tính với Covid-19. Cả hai đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc,Đồng Tháp.

Trước đó, trên chuyến bay 6E9471 này đã ghi nhận 18 ca dương tính với Covid-19, hiện đang cách ly tại Đồng Tháp, Đồng Nai, TP. HCM .

Người dân kê khai thông tin sức khỏe tại khu cách ly Covid-19.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Bệnh nhân 1172 (nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại đường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngày 21/20, nam bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được cách ly tập trungtại Trung đoàn Minh Đạm, Bà Rịa – Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 26/10 xác định bệnh nhân dương tính với Covid-19. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trên chuyến bay này trước đó cũng đã có 6 ca dương tính với Covid-19, đều được cách ly tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Như vậy, tại Việt Nam tổng số ca nhiễm lên 1.172 trường hợp, trong đó 691 trường hợp do lây nhiễm trong nước, số còn lại là người nhập cảnh, và 35 người tử vong, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Theo VnExpress thống kê, trên thế giới ghi nhận hơn 1,1 triệu người chết vì Covid-19, trong số hơn 43 triệu người nhiễm. Ba vùng dịch lớn nhất thế giới là Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Từ Khóa: