Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 11 (tên quốc tế là Atsani) mạnh cấp 9-10, giật cấp 12 đã đi vào Biển Đông. 

7h sáng nay 7/11, tâm bão số 11 ở trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h ngày 7/11, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Đài Loan khoảng 260km về phía Tây Tây Nam, với sức gió mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Bão số 11 đi vào Biển Đông – Ảnh dẫn nguồn từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn.

Đến sáng ngày 8/11, trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông Bắc, sức gió vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Tại đất liền, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và Gia Lai đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. 

Một số tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, và Tây Nguyên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở; nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, ở các khu đô thị các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Theo VnExpress, trong tháng 10, miền Trung đã hứng chịu 4 cơn bão, một vùng áp thấp và một áp thấp nhiệt đới, hai đợt mưa lũ lớn ngày 6-13/10 và ngày 16-20/10. Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, hai đợt mưa lũ làm 138 người chết, 16 người mất tích, thiệt hại vật chất khoảng 15.500 tỷ đồng. Trong đó, bão số 9 đã làm 40 người chết, 43 người hiện mất tích và 140 người bị thương.