Sáng 19/5, công an tỉnh Đồng Nai bao vây Trạm xăng dầu 233 (thuộc Công ty TNHH vận tải thương mại Phúc Đại An) trên quốc lộ 1A, huyện Trảng Bom, do ông Bùi Ngọc Toàn (60 tuổi) làm chủ. Mọi hoạt động tại cơ sở này bị ngừng để cảnh sát khám xét.

Theo báo VnExpress, một tổ công tác khác cũng thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà của Toàn. Sau khoảng 3 giờ làm việc, cảnh sát thu giữ nhiều thùng tài liệu tại 2 nơi khám xét.

xăng dầu
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Hôm qua, công an cũng bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Mỹ (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Việt Khánh Anh) về cùng hành vi. Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu và làm giả xăng dầu “nghiêm trọng nhất từ trước đến nay” do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP. HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

Như báo Tuổi Trẻ đã thông tin, trong đêm 6/2, công an đã khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của những người liên quan tại: Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP. HCM, bắt quả tang nhóm người đang mua bán qua lại giữa các tàu để nhập lậu xăng với số lượng lớn trên sông Hậu, đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.

Công an thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400 – 1.000 tấn, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách…

Cũng theo báo VnExpress, hiện công an đã khởi tố 60 người về các tội Buôn lậu; Sản xuất buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Trong đó, Ngô Văn Thụy (cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị điều tra hành vi Nhận hối lộ.