Ông Đặng Hoàng Đa (56 tuổi) – Thiếu tướng, cựu giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ.

Tin từ VnExpress, quyết định trên được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra sau khi xem xét đề nghị của lãnh đạo Bộ Công an, theoThông cáo chiều 14/5.

Báo Zing thông tin, giai đoạn năm 2011-2016, ông Đa giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã lạm chi tiền quỹ hàng tỷ đồng.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Sóc Trăng: Từ tháng 1/2011 đến tháng 10/2016, tổng thu quỹ sản xuất của công an tỉnh này được trên 38,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền chi từ quỹ này lên đến gần 45,9 tỷ.

Trong đó, chi mua quà biếu, tiếp khách trên 39,7 tỷ; chi đi công tác, hội nghị 3,4 tỷ; chi hỗ trợ bếp ăn và cho nhân viên trên 1 tỷ đồng…

Thời điểm đó ông Đặng Hoàng Đa duyệt chi trên 28,8 tỷ, ông Nguyễn Bạch Đằng (nguyên Phó giám đốc Công an Sóc Trăng) duyệt gần 12,2 tỷ đồng; các lãnh đạo khác của Công an Sóc Trăng duyệt trên 4,7 tỷ đồng.

Chính vì chi vượt thu với số tiền quá lớn nên lãnh đạo Công an Sóc Trăng đã mượn kinh phí ngân sách Trung ương và địa phương trên 24 tỷ đồng để bù vào, sau đó chỉ trả được 18,5 tỷ nên còn nợ trên 5,4 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an – Lương Tam Quang, ông Đa lúc này là lãnh đạo Công an tỉnh nên cũng liên đới trách nhiệm. Ngoài ra, ông Quang cũng thông tin về việc bổ nhiệm, điều động ông Đặng Hoàng Đa chưa đúng điều kiện, tiêu chuẩn. 

Ông Đặng Hoàng Đa (sinh 1965, quê Sóc Trăng) làm giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng từ đầu năm 2012. Tháng 10/2016, ông được điều động làm Phó cục trưởng Xây dựng trong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, thông tin từ Wikipedia.

Từ Khóa: