Sau 3 ngày điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã bắt được Nguyễn Văn Ph. – kẻ lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Lê Thị Thu Thảo, vợ nạn nhân vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng ngày 24/10, đại tá Hồ Văn Mười, giám đốc công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Ph. (23 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Ph. bị bắt tại cơ quan điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Báo VnExpress cho biết, qua khám xét nơi ở của Phúc ở thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, lực lượng chức năng thu giữ các tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo gồm: 9 điện thoại, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng…

Tại cơ quan công an, Ph. khai, biết chị Lê Thị Thu Thảo (Đăk Nông) được nhiều người gửi tiền giúp đỡ vào tài khoản, sau khi chồng bị tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế, Ph. lên kế hoạch để lừa đảo.

Ngày 20/10, Ph. đã nhiều lần gọi điện chị Thảo thăm hỏi và muốn ủng hộ gia đình chị 6 triệu đồng. Sau đó, Ph. gửi tin nhắn kèm đường link và hướng dẫn chị Thảo nhấn vào link để được nhận tiền.

Chị Thảo làm theo yêu cầu và sau đó phát hiện trong tài khoản của mình bị mất 100 triệu đồng, trong tổng số 250 triệu đồng các nhà hảo tâm giúp đỡ chị nuôi hai con nhỏ.

Ngoài vụ trên, Phúc còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, hắn ta đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn cả nước với số tiền rất lớn.