Với thủ đoạn gian dối, Hoài lợi dụng lòng tốt của những nhà hảo tâm để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. 

Zing thông tin, ngày 6/10, Công an tỉnh Nam Định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Hoài (23 tuổi, ở huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Hoài sở hữu trang Facebook tên Trần Mai Thu Thảo. Từ tháng 11/2020, bị can đăng những hình ảnh thương tâm về thai nhi xấu số rồi kêu gọi quyên góp tiền để mua đất, tổ chức mai táng.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Để tạo lòng tin với mọi người, trên mạng xã hội, đối tượng giới thiệu mình đang làm việc tại một phòng khám và đăng hình ảnh giả về những phần mộ đang xây dựng cho các thai nhi xấu số.

Tin từ báo Người Lao Động, cảnh sát cho biết tính đến tháng 5, Hoài đã được 688 nhà hảo tâm ủng hộ, quyên góp từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng. Tổng số tiền mà bị can đã chiếm đoạt là hơn 260 triệu đồng. Đối tượng dùng số tiền trên để chi tiêu cá nhân chứ không làm thiện nguyện như cam kết. 

Từ Khóa: