Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, khi một người phụ nữ tử vong chỉ sau ít phút uống liền 8 viên thuốc tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng. Sự việc đang khiến dư luận địa phương xôn xao và đặt ra nhiều câu hỏi về quản lý thuốc, trách nhiệm bán hàng cũng như ý thức tự sử dụng thuốc của người dân.

Mua và uống thuốc tại quầy: Sự chủ quan nguy hiểm

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bà L.T.X, cư trú tại tổ dân phố Cảnh Trường, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, bà X. có dấu hiệu ho, đờm, sổ mũi và ớn lạnh – những triệu chứng khá phổ biến của các bệnh đường hô hấp.

Vào khoảng 7h30 sáng ngày 11/4, bà X. đã đến một cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng do bà Lê Thị Duy (trú cùng tại tổ dân phố Nam Phong, phường Kỳ Thịnh) làm chủ, để tìm mua thuốc điều trị các triệu chứng trên.

Tại đây, bà Duy đã bán cho bà X. một số loại thuốc bao gồm:Amoxicillin 500mg, Loratadin 10mg, Terpin codein 5, Alpha choay, Paracetamol 500mg

Sau khi nhận thuốc, bà X. đứng tại chỗ và uống liền 8 viên, gồm: “2 viên Amoxicillin 500mg, 2 viên Loratadin 10mg, 2 viên Terpin codein 5, 1 viên Alpha choay, 1 viên Paracetamol 500mg” (theo báo Hà Tĩnh).

Phản ứng bất thường và tử vong chỉ sau 15 phút

Ngay sau khi uống thuốc, bà X. bắt đầu có những biểu hiện ngứa và nổi mẩn đỏ. Chỉ chưa đầy 15 phút sau, vào khoảng 7h45, bà X. tử vong ngay tại quầy thuốc của bà Duy.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người dân chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng địa phương, gồm công an phường Kỳ Thịnh, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành kiểm tra, lập biên bản sự việc và chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Hiện gia đình đã đưa thi thể bà X. về để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Cảnh báo về việc tự ý sử dụng và mua bán thuốc không qua giám sát y tế

Vụ việc đặt ra nhiều lo ngại về tình trạng bán thuốc không kê đơn, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng không thuộc hệ thống nhà thuốc chuyên môn. Sự kết hợp nhiều loại thuốc cùng lúc, đặc biệt là kháng sinh, thuốc dị ứng và giảm đau, nếu không có hướng dẫn y tế, có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia y tế nhiều lần cảnh báo rằng: “Việc sử dụng thuốc bừa bãi, uống cùng lúc nhiều loại, hoặc dùng sai liều lượng có thể gây phản ứng thuốc, sốc phản vệ, suy gan thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.”

Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng cần siết chặt việc cấp phép và kiểm soát hoạt động bán thuốc, nhất là tại các cơ sở không rõ ràng về chức năng, chuyên môn và trách nhiệm pháp lý.