Ngày 26/11, Văn phòng Chính phủ thông báo Thủ tướng đã đồng ý đề xuất của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 7 ngày liên tục từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết (ngày 10 đến 16/2/2021).

Theo đó, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết Nguyên đán trong các ngày 10/2-14/2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết). Do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết rơi vào cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù thêm ngày mùng 4 và mùng 5 Tết. Như vậy, kỳ nghỉ Tết của người dân kéo dài từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết.

Người lao động nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Theo báo Lao Động vào tháng 9/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gồm 7 ngày, trong đó 5 ngày nghỉ chính thức và hai ngày nghỉ cuối tuần, chia thành hai phương án. Phương án thứ nhất như nêu trên và đã được Thủ tướng đồng ý. Phương án hai, nghỉ từ 11 đến 17/2, tức 30 Tết đến mùng 6.

Thủ tướng cũng đã đồng ý phương án nghỉ lễ 2/9 năm 2021 sẽ bổ sung 1 ngày nghỉ liền kề sau ngày 2/9. Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ lễ 2/9, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày từ ngày 2/9 đến ngày 5/9. Trong đó gồm 2 ngày nghỉ lễ dịp 2/9 và 2 ngày nghỉ hằng tuần.