Ông Nguyễn Văn Võ (nguyên thượng tá Công an tỉnh An Giang) bị bắt do liên quan đến vụ buôn lậu do đối tượng Mười Tường cầm đầu.

Zing thông tin, ngày 29/10, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, cư trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Rửa tiền”.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Cơ quan điều tra xác nhận, ông Võ có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi, ngụ huyện An Phú). Số tiền này hơn 3 tỷ đồng do Hạnh phạm tội mà có. Cùng ngày, cảnh sát khám xét một số nơi ở của Võ, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Nguồn tin báo Tuổi Trẻ cho biết thượng tá Nguyễn Văn Võ trước khi về hưu là trưởng Phòng hồ sơ (PV06) Công an tỉnh An Giang. Trước đó, ông Võ có thời gian dài làm trưởng Phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang. 

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và tang vật thu được từ vụ án buôn lậu trước đó (ảnh chụp màn hình báo Zing)

Theo Thanh Niên , bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh được Công an tỉnh An Giang xác nhận là “trùm” buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang. Đối tượng này trước đó đã vận chuyển 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Hồi tháng 7, bà Mười Tường bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giam.

Ngoài vụ 51kg vàng, bà Mười Tường còn cầm đầu vụ vận chuyển 470.000 USD và 1.000 tấn đường cát, quần áo…

Từ Khóa: