Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây khai thác than lậu ở TP. Cẩm Phả, tạm giữ 50 người và hàng chục phương tiện, thu gần 100.000 tấn than, trị giá hàng trăm tỷ đồng.  

Báo Thanh Niên thông tin, ngày 24/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 12 bị can liên quan đến đường dây khai thác than trái phép tại TP. Cẩm Phả.

Trước đó, sáng ngày 23/2, Công an tỉnh này đã kiểm tra, bắt giữ vụ tổ chức khai thác than trái phép tại khu vực Vỉa Dày, tây Khe Sim, thuộc khai trường quản lý khai thác than của Công ty than Hạ Long (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) tại phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả.

Tại hiện trường, công an tạm giữ 50 người và 54 phương tiện (gồm 14 máy xúc, 36 ô tô tải, 2 xe bồn, 2 ô tô bán tải); thu giữ khoảng 100.000 tấn than, trị giá khoảng 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, khi khám xét chỗ ở, nơi làm việc của những người bị tạm giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 2,7 tỷ đồng và nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan.

Phá đường dây khai thác 100.000 tấn than lậu ở Quảng Ninh
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Tin từ Tuổi Trẻ, kết quả điều tra ban đầu xác định, một số doanh nghiệp tư nhân và cá nhân bên ngoài đã thông đồng với cán bộ thuộc Công ty than Hạ Long, Công ty than Khe Sim… lợi dụng danh nghĩa thực hiện hợp đồng bốc xúc đất đá để khai thác trái phép với quy mô lớn, chiếm đoạt than công khai nhằm thu lợi bất chính.

Zing cho biết, sau khi vụ việc được phát hiện, một cán bộ Công ty than Hạ Long cho biết không liên lạc được với ông Bùi Đình Thanh, Giám đốc công ty này. “Ông Thanh nói có việc bận đột xuất sau đó tắt máy điện thoại. Hiện công ty vẫn đang hoạt động bình thường”.

Từ Khóa: