Cựu Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc (Thanh Hoá) và cán bộ địa chính bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm trong cấp sổ đỏ, lập hồ sơ khống biến đất công thành đất tư.

Báo Thanh Niên thông tin, ngày 2/3 công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt tạm giam ông Phạm Hùng Dũng (sinh năm 1960, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc) và Lê Ngọc Tùng (sinh năm 1964, nguyên cán bộ địa chính xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thanh Hoá: Bắt cựu chủ tịch thị trấn Ngọc Lặc vì sai phạm về đất đai
Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Báo Tuổi Trẻ tường thuật cáo trạng: Năm 2018 ông Dũng và ông Tùng công tác tại UBND thị trấn Ngọc Lặc. Hai người này biết rõ diện tích đất của 4 hộ dân tại phố Trần Phú, thị trấn Ngọc Lặc nằm trong phạm vi quy hoạch đường Hồ Chí Minh, không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Tuy nhiên, ông Dũng vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc cấp sổ đỏ đất ở cho 4 hộ dân không đúng trình tự, quy định; lập khống về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của những hộ dân trên, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Từ Khóa: