Mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào ngày 24/8 đã làm sập và tốc mái hàng chục căn nhà tại Tiền Giang.

Tin tức từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 15h cùng ngày, tại xã Tân Trung (thị xã Gò Công), mưa lớn kèm dông lốc khiến 49 nhà dân bị sập và tốc mái, trong có 1 căn nhà bị sập hoàn toàn. Nhiều cây xanh, cây cổ thụ bị lốc xoáy làm bật gốc, gãy đổ, hệ thống điện bị ngắt. Đồng thời trong lúc chạy sơ tán 3 người dân bị tôn cắt trúng người, bị thương.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Hiện nhà chức trách đã sắp xếp người dân có nơi ở tạm và cung cấp thức ăn, nước uống cho các hộ có nhà bị tốc mái. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 2,2 tỷ đồng.

Trước đó, báo VOV cũng đưa tin chiều 22/8, mưa dông kèm gió giật mạnh cũng làm tốc mái 14 căn nhà của người dân tại huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông. Ngoài ra nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 cơn lốc xoáy ở các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, Châu Thành, thị xã Cai Lậy, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và TP Mỹ Tho, làm sập và tốc mái 194 căn nhà, hư hỏng nhiều diện tích cây ăn trái, hoa màu. 

Từ Khóa: